Pedri, Olmo với nhiệm vụ phải vô địch Olympic

Pedri là một trong những cầu thủ có thể giúp Tây Ban Nha làm nên chuyện tại Olympic Tokyo.

Trong cùng ngày Pedri được tiểu ban kỹ thuật của UEFA đưa tên vào đội hình tiêu biểu và giành giải cầu thủ trẻ hay nhất Euro 2020, tiền vệ 18 tuổi này thực hiện chuyến bay tới Nhật Bản, để tham dự môn bóng đá nam Thế vận hội 2020. Tuyển Olympic Tây Ban Nha thực sự là ứng viên cho ngôi vô địch tại giải đấu trên đất mặt trời mọc.

Đội hình kinh nghiệm nhất

Năm cầu thủ ĐTQG khác cùng chuyến bay với Pedri là thủ môn Unai Simon, hậu vệ Eric Garcia, Pau Torres và cặp tiền đạo Mikel Oyarzabal, Dani Olmo. Các CLB lo ngại cầu thủ của họ sẽ quá tải, nhưng mục tiêu của LĐBĐ Tây Ban Nha là không phải cho đội tuyển U24 bay nửa vòng trái đất để đi dạo.

Các cầu thủ nằm trong đội hình dự Euro 2020 khác là Ferran Torres, Rodri, Fabian Ruiz không được các CLB Manchester City và Napoli đồng thuận cho đi. Những cái tên khác như Marc Roca (Bayern Munich), Borja Mayoral (Roma) cũng bị CLB của họ ngăn cấm, tuy nhiên HLV Luis de la Fuente của đội U24 vẫn có những cầu thủ trẻ hàng đầu.

“Mỗi cầu thủ sẽ có các bài tập được cá nhân hóa, nặng nhẹ khác nhau”, ông Fuente nói. “Sẽ không ai phải mạo hiểm với sức khỏe, thể lực của mình. Chúng tôi có 22 cầu thủ trình độ như nhau, sẽ không có vấn đề gì nếu xoay vòng đội hình”.

 Pedri vừa trải qua VCK Euro 2020 thành công. Ảnh: Reuters.

Pedri vừa trải qua VCK Euro 2020 thành công. Ảnh: Reuters.

Bóng đá Olympic khá quan trọng ở Tây Ban Nha. Người thủ quân lâu năm của ĐTQG Sergio Ramos thậm chí xin một suất đi dự theo tư cách là 1 trong 3 cầu thủ quá tuổi, nhưng sau đó chấn thương và bận tính chuyện tương lai khiến anh lùi lại.

Vì Olympic Tokyo 2020 bị hoãn lại một năm nên các cầu thủ dự giải đấu được ban tổ chức cho phép là 24 tuổi, thay vì 23 như các kỳ Olympic trước. Tức là các cầu thủ sinh sau ngày 1/1/1997.

Ông Fuente chọn thêm 3 cầu thủ quá tuổi nữa là Dani Ceballos, Marco Asensio (Real Madrid) và Mikel Merino (Real Sociedad). Ba cầu thủ này sinh năm 1996, như lứa cầu thủ U24. Họ cùng nhau trải qua các giải đấu trẻ trước đây.

Những cầu thủ khác trong đội Olympic Tây Ban Nha có Oscar Mingueza (Barca), Carlos Soler (Valencia), Bryan Gil (Sevilla) là những cái tên quen thuộc ở giải La Liga. Với đội hình này, chắc chắn Tây Ban Nha sắm vai ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng môn bóng đá.

Các cầu thủ Tây Ban Nha dự Olympic đều được chích vaccine hồi cuối tháng 5, như thành viên các đội tuyển thể thao khác của nước nhà đến Tokyo. Ở trận đầu tiên, họ gặp Ai Cập (22/7), tiếp đó là chạm trán Australia (25/7) và gặp Argentina (28/7). Vòng tứ kết (31/7), có khả năng họ sẽ gặp Đức hoặc Brazil, hai đội vào chung kết Olympic 2016 ở Rio de Janeiro.

 Dani Olmo rất được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại Olympic Tokyo. Ảnh: Reuters.

Dani Olmo rất được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại Olympic Tokyo. Ảnh: Reuters.

Tấm huy chương đáng thèm khát

Bóng đá Olympic được ủng hộ lớn ở Tây Ban Nha khi thành phố Barcelona đăng cai Thế vận hội năm 1992. Đội bóng năm đó có Luis Enrique, Pep Guardiola, Alfonso Perez.

Ở trận chung kết trước 95.000 khán giả trên sân Nou Camp, tiền đạo Kiko của Atletico Madrid ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 vào lưới Ba Lan ở phút cuối, mang về tấm huy chương vàng cho “Bò Tót”.

4 năm sau ở Atlanta (Mỹ), đội bóng gồm Raul Gonzalez, Fernando Morientes, Gaizka Mendieta, Ivan de la Pena thua Argentina ở tứ kết. Năm 2000 tại Sydney (Australia), đội hình có Xavi Hernandez, Carles Puyol, David Abelda nhận tấm huy chương bạc, sau khi thua đội Cameroon của Samuel Eto’o trên trong loạt thi sút luân lưu.

Nhưng các đội Olympic Tây Ban Nha gần đây chơi không tốt. Năm 2012, lứa cầu thủ vừa vô địch Euro như Juan Mata, Javi Martinez, Jordi Alba cộng thêm Thiago Alcatara, Koke, Isco, David De Gea thúc thủ ngay vòng đấu bảng, không ghi được bàn nào, và chỉ có 1 điểm sau 3 trận đấu với các đối thủ như Nhật Bản, Honduras, Morocco.

Một trong những điều khiến Olympic trở nên cần thiết với các cầu thủ vì đó là giải đấu để họ gây ấn tượng với những CLB đang tìm mua cầu thủ. Tiền vệ Ceballos trở lại Real Madrid sau thời gian bị đem đi cho Arsenal mượn. Tài chính khó khăn khiến "Los Blancos" có thể bán anh tháng tới.

Tiền vệ Marc Cucurella của Getafe đang liên hệ chuyển tới Brighton với giá 18 triệu euro, trong khi các CLB khác cũng đã để mắt tới anh. Tiền đạo Rafa Mir, ghi 13 bàn cho Huesca ở La Liga mùa trước, là đối tượng của Atletico và Real Betis.

Họ còn thi đấu để gây ấn tượng với Luis Enrique khi World Cup 2022 còn 11 tháng nữa là tới. Enrique gọi người chỉ nhìn vào phong độ, không nhìnvào danh tiếng hay nể nang với các CLB lớn, như ông đã làm tại Euro 2020.

 Thủ thành Unai Simon sẽ là chốt chặn đáng tin cậy trong khung thành Olympic Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Thủ thành Unai Simon sẽ là chốt chặn đáng tin cậy trong khung thành Olympic Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Các đối thủ không xứng tầm

Cạnh tranh với Tây Ban Nha tại Tokyo có các đối thủ như Brazil, Argentina, Đức, Pháp.

Brazil gọi 3 cầu thủ trên 24 tuổi, gồm thủ môn Santos, hậu vệ Diego Carlos của Sevilla và thủ quân 38 tuổi Dani Alves. Chỉ có 2 cầu thủ vừa dự Copa America qua là tiền vệ Douglas Ruiz (Aston Villa) và Richarlison (Everton). Đội hình này không mạnh như năm 2016 khi họ giành huy chương vàng.

Ba cầu thủ Đức quá tuổi được gọi đi Tokyo là Max Kruse, Maximilian Arnold, Nadiem Amiri. Đây cũng là những cầu thủ từng khoác áo ĐTQG, số còn lại chưa được biết đến nhiều. Thế hệ cầu thủ trẻ này không xuất chúng như các thế hệ trước. Dẫn dắt đội là HLV Stefan Kuntz, tiền đạo vô địch Euro 1996 với ĐTQG.

Argentina gọi duy nhất 1 cầu thủ trên 24 tuổi là thủ môn Jeremias Ledesma. Đây là dàn cầu thủ không có ngôi sao trẻ nào nổi bật, khó cạnh tranh được vào các tấm huy chương.

Hôm 25/6, Pháp công bố cầu thủ dự Olympic. Nhưng sau đó, HLV Sylvain Ripoll phải điều chỉnh danh sách do nhiều các CLB từ chối nhả người. Ông muốn có Kylian Mbappe nhưng bất thành.

Ngôi sao trẻ Eduardo Camavinga, đối tượng của Manchester United, lúc đầu có mặt, nhưng sau cũng bị rút ra. Ba cầu thủ trên 24 tuổi của Pháp là Andre Pierre Gignac, Florian Thauvin đang thi đấu ở giải VĐQG Mexico và Teji Savanier không mấy nổi bật ở CLB Montpellier.

Chủ nhà Nhật Bản mang đội hình mạnh nhất dự giải. Họ đã chuẩn bị cho Olympic trên sân nhà từ mấy năm qua. Trong đội có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Thủ quân Maya Yoshida, tiền vệ Wataru Endo và trung vệ Hiroki Sakai là các cầu thủ quá tuổi sẽ dẫn dắt đội hình này.

Nhìn vào các đội hình, Tây Ban Nha vẫn là đội chắc thắng nhất. Sẽ rất đáng tiếc nếu họ rời giải đấu mà không có tấm huy chương vàng trên cổ.

Các bảng đấu tại Olympic Tokyo:

Bảng A: Nhật Bản, Mexico, Pháp, Nam Phi

Bảng B: Hàn Quốc, Romania, Honduras, New Zealand

Bảng C: Tây Ban Nha, Argentina, Ai Cập, Australia

Bảng D: Brazil, Đức, Bờ Biển Ngà, Saudi Arabia

'Barca phải chiến đấu vì những danh hiệu khác' Tiền vệ Pedri và huấn luyện viên Ronald Koeman có những chia sẻ tích cực sau khi bị PSG loại khỏi vòng 16 đội Champions League.

Chính Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pedri-olmo-voi-nhiem-vu-phai-vo-dich-olympic-post1239798.html