Paris Masters: Cơ hội 'soán ngôi' dành cho Andy Murray

Andy Murray đang đứng trước cơ hội “lật đổ” ngôi vị số một thế giới của Novak Djokovic khi anh cùng tay vợt người Serbia đang tham dự giải quần vợt Paris Masters diễn ra tại Pháp từ ngày 31-10 đến 6-11. Thi đấu đúng phong độ kèm theo một chút may mắn, sẽ là những nhân tố quyết định giúp Murray hiện thực hóa tham vọng “leo đỉnh” của mình.

Paris Masters là giải đấu cuối cùng thuộc hệ thống ATP Masters 1000 trong năm nay, đồng thời cũng là nơi chủ nhân của những tấm vé còn lại tham dự ATP World Tour Finals 2016 sẽ được công bố.

Djokovic hiện đang là người nắm giữ kỷ lục vô địch nhiều nhất trong lịch sử của Paris Masters, với bốn lần đăng quang: năm 2009 và liên tục từ 2013 đến năm 2015.

Tay vợt người Serbia đến Paris lần này không chỉ vì mục tiêu bảo vệ ngôi vương của mình mà còn nhằm bảo toàn ngôi vị số một thế giới đang bị đe dọa “chiếm đoạt” bởi đối thủ người Vương quốc Anh Andy Murray.

Sự thống trị của Djokovic trên BXH ATP sẽ chính thức sụp đổ nếu như Murray vô địch Paris Masters và Djokovic không thể có mặt tại chung kết; hoặc Murray lọt vào chung kết và Djokovic dừng bước trước bán kết.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc tay vợt 29 tuổi Djokovic chỉ cần giành tấm vé vào chơi trận chung kết tại Paris là đủ để bảo vệ thành công ngôi vị số một thế giới của mình trước thềm ATP World Tour Finals khởi tranh tại London ngày 13-11 tới.

Đối với Murray, mặc dù chỉ là “khe cửa hẹp”, song đây có thể được coi là cơ hội rõ nét nhất kể từ đầu mùa giải để anh có thể “soán ngôi” Djokovic, khi khoảng cách giữa hai tay vợt hiện chỉ còn 1.915 điểm.

Tay vợt số hai thế giới đang trải qua một năm thi đấu thành công nhất trong sự nghiệp của mình. Anh đạt phong độ khá tốt trong thời gian gần đây, và đang có chuỗi 15 trận thắng liên tiếp kể từ khi để thua trước Kei Nishikori của Nhật Bản ở tứ kết giải Mỹ mở rộng hồi đầu tháng chín.

Với chức vô địch Erste Bank Open tại Viên, Áo vừa qua, Murray đã nâng tổng số danh hiệu mà anh giành được tại mùa giải năm nay lên con số bảy, sau Rome Masters, Queen’s Club, Wimbledon, HCV đơn nam Olympic Rio, Trung Quốc mở rộng và Thượng Hải Masters. Thành tích này cũng đã vượt qua thành tích sáu danh hiệu mà anh thiết lập bảy năm về trước.

Nói về khả năng “lật đổ” thành công Djokovic sau giải đấu tại Paris, Murray tỏ ra khá khiêm tốn: “Một điều hiển nhiên rằng, tôi có thể cố gắng và thắng tất cả các trận đấu của mình. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Novak. Anh ấy hoàn toàn có thể tiến tới trận đấu cuối cùng và tiếp tục nắm giữ vị trí số một”.

Chỉ cần thi đấu đúng với phong độ gần đây, và kèm một chút may mắn là Djokovic xảy chân, Murray sẽ chính thức trở thành tay vợt người Vương quốc Anh đầu tiên sau hơn 80 năm leo lên vị trí số một trên BXH thế giới, kể từ sau huyền thoại Fred Perry ở những năm 1930.

Ở trận mở màn Paris Masters, Murray sẽ gặp Fernando Verdasco (Tây Ban Nha), tay vợt đã giành quyền đi tiếp sau khi đối thủ ở vòng một Robin Haase (Hà Lan) bất ngờ bỏ cuộc giữa chừng vì dính chấn thương. Trong khi đó, đối thủ đầu tiên của Djokovic sẽ là người giành chiến thắng trong trận đấu giữa Nicolas Almagro (Tây Ban Nha) và Gilles Muller (Luxembourg).

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/item/31137502-paris-masters-co-hoi-%e2%80%9csoan-ngoi%e2%80%9d-danh-cho-andy-murray.html