Pakistan tấn công trả đũa vào Iran khiến 7 người thiệt mạng

Hôm 18-1, BBC đưa tin Pakistan đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa trả đũa nhắm vào Iran, giết chết 7 người sau khi Iran thực hiện các cuộc tấn công vào các địa điểm ở Pakistan vào cuối ngày 16-1.

Pakistan cho biết các cuộc tấn công trả đũa của họ đã nhắm vào "nơi ẩn náu của khủng bố" ở tỉnh Sistan-Baluchestan của Iran.

Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết ba phụ nữ và bốn trẻ em đã thiệt mạng.

Các cuộc không kích tương hỗ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông đang lên cao với một số cuộc khủng hoảng chồng chéo.

Israel đang chiến đấu với nhóm Hamas của Palestine ở Gaza và đấu súng với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Li-băng, trong khi các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria đang nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ, còn Mỹ và Anh đã tấn công lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen.

Pakistan và Iran từ lâu đã cáo buộc nhau chứa chấp các nhóm chiến binh thực hiện các cuộc tấn công từ các khu vực dọc biên giới chung của họ.

Hôm 17-1, Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận các cuộc tấn công của họ mà truyền thông Iran cho biết diễn ra xung quanh thành phố Saravan.

Theo Pakistan, họ đã hành động dựa trên "thông tin tình báo đáng tin cậy về các hoạt động khủng bố quy mô lớn sắp xảy ra".

Khu vực xảy ra xung đột giữa hai nước - Ảnh: BBC

Pakistan nói thêm rằng họ "hoàn toàn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" của Iran nhưng hành động của họ hôm 18-1 là "biểu hiện của quyết tâm kiên định của Pakistan trong việc bảo vệ an ninh quốc gia trước mọi mối đe dọa".

Pakistan đã lên án gay gắt cuộc tấn công của Iran hôm 16-1 nhắm vào một khu vực thuộc tỉnh Balochistan của Pakistan gần biên giới Iran; và Islamabad cho rằng cuộc tấn công này đã giết chết hai trẻ em.

Iran khẳng định các cuộc tấn công của họ chỉ nhằm vào Jaish al-Adl, một nhóm Hồi giáo Sunni dân tộc Baloch đã thực hiện các cuộc tấn công bên trong Iran chứ không phải công dân Pakistan.

Đầu tuần này, Iran cũng tấn công các mục tiêu ở Iraq và Syria. Tehran cho biết đã tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và cơ quan tình báo Mossad của Israel- cả hai nhóm đã bị Tehran cáo buộc tham gia vào vụ đánh bom ở thành phố Kerman của Iran hồi đầu tháng này khiến 84 người thiệt mạng.

Các nhà phân tích cho rằng phản ứng của Pakistan không có gì đáng ngạc nhiên và phù hợp với phản ứng của Iran khi được coi là một cuộc tấn công cụ thể nhằm vào quân nổi dậy.

Truyền hình Pakistan đưa tin về vụ việc - Ảnh: Reuters

Michael Kugelman, giám đốc khu vực Nam Á tại Trung tâm Wilson nhận định với BBC: “Sự trả đũa của Pakistan thực sự làm tăng nguy cơ leo thang nhưng nó cũng tạo cơ hội để khủng hoảng lùi lại khỏi bờ vực. Islamabad có động cơ mạnh mẽ để cố gắng khôi phục khả năng răn đe, đặc biệt là khi Iran đang tấn công xung quanh khu vực rộng lớn hơn bằng cách triển khai các cuộc tấn công trực tiếp và lực lượng ủy nhiệm để tấn công các mối đe dọa và đối thủ. Trên thực tế, nếu Pakistan kiềm chế, nước này sẽ phải đối mặt với rủi ro về các cuộc tấn công bổ sung".

Trung Quốc, một đồng minh của cả hai nước, đã kêu gọi cả hai bên thể hiện sự kiềm chế và tránh leo thang.

Các nhà phân tích cho rằng các cuộc tấn công của Iran trong tuần này cũng được thúc đẩy bởi tình hình hỗn loạn hiện nay ở Trung Đông.

Tehran thông tin thêm, họ không muốn tham gia vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn nhưng các nhóm được họ ủng hộ đang tăng cường nỗ lực nhắm vào Israel và các đồng minh của nước này để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/pakistan-tan-cong-tra-dua-nham-vao-iran-khien-7-nguoi-thiet-mang_158055.html