Pakistan đau đớn vì thảm kịch cháy xe dầu

Các nhà điều tra hiện chưa thể kết luận liệu có phải xe chở dầu bị lật và bốc cháy dữ dội ở Pakistan là do chạy quá tốc độ hay do một số người hút thuốc tại hiện trường.

Các nhà điều tra hiện chưa thể kết luận liệu có phải xe chở dầu bị lật và bốc cháy dữ dội ở Pakistan là do chạy quá tốc độ hay do một số người hút thuốc tại hiện trường.

Một xe chở dầu bất ngờ bị lật và bốc cháy trên đường cao tốc chạy qua thành phố Bahawalpur, tỉnh miền đông Punjab của Pakistan hôm 25-6 khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, hơn 130 người bị thương. Gần 100 ô-tô và mô-tô cũng đã bị thiêu rụi.

AP dẫn lời quan chức cứu hộ địa phương Mohammad Baqar cho biết, xe bồn này được cho là vận chuyển 5.500 thùng dầu, chạy từ thành phố cảng Karachi đến Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab. Bất ngờ, lái xe mất kiểm soát và xe bị lật trên đường quốc lộ ở Bahawalpur.

Một người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: AFP

Lo ngại số người chết tăng cao

Thảm kịch xảy ra khi hàng trăm dân thường đổ xô đến lấy nhiên liệu bị rò rỉ sau vụ tai nạn thì chiếc xe bốc cháy dữ dội. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy ngọn lửa khổng lồ và khói dày đặc bao trùm trong khi lực lượng cứu hỏa nỗ lực chiến đấu để dập tắt ngọn lửa. Người dân có thể thấy những thi thể cháy đen chất đống bên vệ đường và sau đó là đống đổ nát của hàng chục ô-tô và mô-tô nằm trên đường cao tốc.

Tính đến cuối ngày 25-6, giới chức Pakistan xác nhận, ít nhất 140 người thiệt mạng, hơn 130 người bị thương, trong đó có 40 người trong tình trạng nguy kịch. Nguồn tin từ bệnh viện cho biết, số người thiệt mạng sẽ còn tăng cao khi có những trường hợp bỏng nặng hơn 70%. Giám đốc trung tâm cứu hộ tỉnh Punjab của Pakistan, ông Rizwan Naseer cho biết, các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực thu dọn những thi thể bị cháy đen, trong đó nhiều trường hợp không thể nhận dạng. Các nhà chức trách Pakistan sẽ phải xét nghiệm ADN để nhận dạng các nạn nhân.

Không quân Pakistan điều máy bay C-130 để giúp trực thăng quân đội sơ tán người bị thương. Trung tâm chống bỏng gần nhất được cho là cách đó hơn 150km. Thủ tướng Nawaz Sharif bày tỏ sự đau buồn và chỉ đạo các quan chức tỉnh cung cấp “trợ giúp y tế đầy đủ” cho các nạn nhân. Các phương tiện truyền thông xã hội đăng những thông điệp đau buồn và đoàn kết với các nạn nhân ở Pakistan và cầu nguyện cho một lễ Eid – đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan - an toàn.

Những ô-tô và mô-tô cháy rụi tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: EPA

Những cảnh báo bị phớt lờ

Thông tin ban đầu cho biết, một số người hút thuốc tại hiện trường vụ tai nạn, làm bùng phát đám cháy dữ dội bao trùm lên người dân và nhiều phương tiện trên đường cao tốc. Tuy nhiên, các nhà điều tra hiện cũng chưa thể kết luận liệu có phải xe chở dầu bị lật và bốc cháy dữ dội ở Pakistan là do chạy quá tốc độ hay là do một số người hút thuốc tại hiện trường. Tuy nhiên, khả năng nguyên nhân do người dân hút thuốc lá tại hiện trường là rõ ràng hơn.

Một người dân tên Mohammad Shabbir cho biết, người lái xe đã la hét yêu cầu mọi người rời đi vì dầu có thể gây cháy nổ bất cứ lúc nào, nhưng không ai nghe. “Lấy dầu thế này để làm gì, bạn sẽ làm gì bây giờ?”, ông Shabbir hỏi trong khi tay chỉ vào một cái xô có chứa dầu. Người phát ngôn cảnh sát Pakistan Imran Shah nói với phóng viên AFP rằng, người dân cũng phớt lờ cảnh báo của cảnh sát và đổ xổ vào lấy dầu. Theo người đứng đầu Sở tư pháp Punjab Rana Sanaullah, người lái xe chở dầu đã sống sót sau tai nạn và đã bị bắt giam.

Pakistan là nơi thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông gây thương vong lớn do hệ thống đường sá nghèo nàn, xe cũ kỹ và lái xe chạy ẩu. Đất nước này cũng đang phải vật lộn để giảm bớt cuộc khủng hoảng năng lượng mãn tính, thường xuyên gây mất ổn định ngành công nghiệp và làm trầm trọng thêm sự tức giận của người dân nhằm vào chính phủ. Còn đó là mối lo ngại khủng bố. Một loạt các cuộc tấn công gây chết người trên khắp Pakistan hồi cuối tuần qua đã khiến ít nhất 69 người thiệt mạng.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_168194_pakistan-dau-do-n-vi-tha-m-ki-ch-cha-y-xe-da-u.aspx