OpenAI, Microsoft bị cáo buộc sử dụng trái phép nội dung có bản quyền

OpenAI và Microsoft đã bị kiện với cáo buộc sử dụng trái phép hàng triệu tác phẩm có bản quyền để đào tạo các mô hình Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Đơn kiện đệ trình lên tòa án liên bang tại bang New York (Mỹ) nêu rõ thông qua việc đào tạo các công cụ trò chuyện (chatbot) AI, hai công ty trên đã "tận dụng khoản đầu tư khổng lồ" của The New York Times trong hoạt động báo chí "để xây dựng các sản phẩm thay thế dù không được cấp phép và không thanh toán chi phí". Bản quyền hiện là một vấn đề nóng trong lĩnh vực phát triển AI tạo sinh.

Với việc đệ đơn kiện OpenAI và Microsoft, báo The New York Times đã lựa chọn giải pháp phản ứng mang tính đối đầu mạnh mẽ hơn trước sự bùng nổ của các chatbot AI, trái ngược với các tập đoàn truyền thông khác như Axel Springer của Đức hay Associated Press (Mỹ) - vốn đã ký kết các thỏa thuận chia sẻ nội dung với OpenAI.

The New York Times không nêu rõ yêu cầu bồi thường bao nhiêu nhưng hành động này nhằm buộc OpenAI và Microsoft phải "chịu trách nhiệm về hàng tỷ USD thiệt hại theo luật định và thực tế."

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Q.T

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/openai-microsoft-bi-cao-buoc-su-dung-trai-phep-noi-dung-co-ban-quyen-205264.htm