OPEC+ giảm sản lượng, Nga ca ngợi, Mỹ coi là 'cú đâm sau lưng'

Ngày 9/10, Nga đánh giá cao quyết định hạ sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, coi đây là bước đi quan trọng giúp ngăn chặn tình trạng hỗn loạn trên các thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitri Peskov, các quốc gia có trách nhiệm trong OPEC+ đã cho thấy tính công bằng, chu đáo và có kế hoạch. Điều này ít nhất cũng giúp ổn định tình trạng lỗn loạn gây ra trên các thị trường, hoàn toàn trái ngược với những hành động của Mỹ và các đồng minh phương Tây.

Ảnh minh họa: Foxx Business

Ảnh minh họa: Foxx Business

Giữa tuần này, OPEC+ đã quyết định hạ sản lượng của tháng 11 khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày. Tuyên bố được giới chức tại Washington coi như một cú đâm sau lưng khi đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden coi việc hạ nhiệt giá xăng dầu như một thành tựu trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã bày tỏ “thất vọng” và cho biết đang cân nhắc các lựa chọn thay thế. Tuy nhiên, áp lực đang ngày một tăng đối với “Ông chủ Nhà trắng” khi nhiều ý kiến lo ngại một cuộc khủng hoảng thực sự có thể xảy ra vào tháng 12 khi Mỹ chính thức áp trần giá dầu Nga và Liên minh châu Âu cấm hoạt động mua dầu thô của Nga qua đường biển./.

Thu Hoài/VOV1 Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/opec-giam-san-luong-nga-ca-ngoi-my-coi-la-cu-dam-sau-lung-post976143.vov