Ông Tư Rô - Nhà sáng chế của nông dân

Trong quá trình phát triển nền sản xuất nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa, hiện đại hóa đã xuất hiện nhiều người nông dân với những sáng tạo hiệu quả trong sản xuất. Câu chuyện của ông Nguyễn Văn Rô, 60 tuổi ở xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau là một điển hình. Không qua trường lớp đào tạo, nhưng bằng quan sát thực tế cùng sự siêng năng và niềm đam mê sáng tạo, ông đã mày mò sáng chế ra chiếc máy cày phao nổi. Sáng chế này là mơ ước của rất nhiều bà con nông dân dùng để cải tạo đất phục vụ nghề nuôi thủy sản ở Cà Mau và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Về ấp Giá Ngự, xã Đông Hưng hỏi thăm nhà ông Tư Rô, người dân địa phương ai cũng biết. Bởi ông là nhà nông nổi tiếng ở xứ này, là “cha đẻ” của chiếc máy cày phao nổi. Dù chỉ mới học hết lớp 4, ông đã mày mò, chế tạo ra những chiếc máy hữu ích phục vụ người dân.

Chiếc máy cày được ông Tư Rô đặt cho tên gọi “Máy cày ước mơ nhà nông”. Có được chiếc máy, việc cải tạo ao để nuôi các loài thủy sản trở nên đơn giản, tiện lợi hơn. Với giá thành bình dân, những năm qua, ông đã bán hàng trăm chiếc máy cho người dân khắp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Chiếc máy cày phao nổi luôn được ông nghiên cứu, chỉnh sửa để ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện, chiếc máy có thể chạy trên cạn, bơi dưới nước và băng qua sông mà không sợ chìm. Sáng chế này đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận “Sản phẩm độc quyền về giải pháp hữu ích”.

Xuất thân trong gia đình khó khăn nên ông luôn chia sẻ và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khi tìm đến ông mua máy. Ước muốn của ông là được mở rộng xưởng cơ khí và tổ chức dạy nghề cho người dân khi có nhu cầu, qua đó giữ gìn và phát triển nghề cơ khí ở địa phương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ong-tu-ro-nha-sang-che-cua-nong-dan-184467.htm