Ông Trump khuấy đảo 'Cuộc chiến Covid-19' với Trung Quốc

Mỹ và Trung Quốc ngày 17-3 tiếp tục bùng lên những tranh cãi gay gắt liên quan đến virus Corona mới (SARS-CoV-2) khi cả hai yêu cầu bên kia ngừng bôi nhọ danh tiếng của mình, nhất là sau khi Tổng thống Donald Trump gọi mầm bệnh là 'Virus Trung Quốc'.

Mỹ và Trung Quốc ngày 17-3 tiếp tục bùng lên những tranh cãi gay gắt liên quan đến virus Corona mới (SARS-CoV-2) khi cả hai yêu cầu bên kia ngừng bôi nhọ danh tiếng của mình, nhất là sau khi Tổng thống Donald Trump gọi mầm bệnh là "Virus Trung Quốc".

Quảng trường Thời Đại ở New York, Mỹ vắng hoe trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: AP

"Mỹ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho các ngành công nghiệp, như hàng không và các ngành khác, đặc biệt bị ảnh hưởng bởi virus Trung Quốc", Tổng thống Mỹ viết trên Twitter vào tối 16-3 (sáng 17-3, giờ Việt Nam). Các đồng minh của Tổng thống Trump trước đây từng gọi đại dịch lần này là "Virus Corona Trung Quốc", nhưng dòng Twitter mới nhất này đánh dấu lần đầu tiên tổng thống nói về điều đó, khiến Bắc Kinh nổi giận.

TUYÊN BỐ "PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC"?

Những nhà chỉ trích đã "đóng sầm" động thái này, gọi đó là phân biệt chủng tộc và có khả năng kích động phản ứng dữ dội đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á. "Các cộng đồng người Mỹ gốc Á chúng tôi - những người mà bạn đã phục vụ - đã phải chịu đựng. Họ không cần bạn phải tiếp sức cho nhiều người hơn nữa", Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio, một trong những bang bị virus tấn công mạnh nhất nước Mỹ, nhấn mạnh.

Động thái của ông Trump cũng lập tức vấp phải chỉ trích gay gắt từ chính phủ truyền thông Trung Quốc. Tờ Global Times chỉ trích ông Trump “gắp lửa bỏ tay người”. Theo tờ báo này, nhà lãnh đạo Mỹ “cố che giấu việc chính phủ của ông ấy không có biện pháp phòng ngừa và kiểm soát ứng phó virus Corona”, đồng thời "cố ra vẻ mình không có trách nhiệm đối với tình hình Mỹ đang đối diện". Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17-3 cho rằng, phát biểu của ông chủ Nhà Trắng gây ảnh hưởng xấu hình ảnh của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh, Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ cách sử dụng ngôn từ như vậy của ông Trump. Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ, Mỹ trước hết nên tập trung vào các vấn đề của nước này.

KHÔNG PHẢI LÀ THỜI ĐIỂM ĐỂ TRUYỀN BÁ THÔNG TIN SAI LỆCH

Cuộc chiến mới nhất giữa Bắc Kinh và Washington bùng nổ vào ngày Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về số ca nhiễm mới và số ca tử vong tại phần còn lại của thế giới đã vượt quá Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mike Pompeo, trong một điện đàm với quan chức hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì, đã tức giận cho rằng, Bắc Kinh đã sử dụng các kênh chính thức "để đổ lỗi cho Covid-19 sang phía Mỹ". Ông Pompeo nhấn mạnh, đây không phải là thời điểm để truyền bá thông tin sai lệch và những tin đồn kỳ quặc, mà là thời gian để tất cả các quốc gia cùng nhau chống lại mối đe dọa chung này. Bộ Ngoại giao Mỹ hồi cuối tuần đã triệu tập đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải để tố cáo việc Bắc Kinh thúc đẩy thuyết âm mưu đã thu hút được sự chú ý rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, đã viết trên Twitter, bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, tuyên bố rằng: "Có thể quân đội Mỹ đã mang dịch bệnh đến Vũ Hán. Hãy công khai dữ liệu! Mỹ nợ chúng tôi một lời giải thích".

Các nhà khoa học vẫn nghi ngờ rằng chủng virus Corona mới này lần đầu tiên được phát hiện ở người tại một khu chợ đồ tươi sống ở Vũ Hán. Tuy nhiên, WHO khuyến cáo không liên hệ giữa SARS-CoV-2 với cá biệt Trung Quốc hay thành phố Vũ Hán. Tổ chức này cho rằng cách gọi tên như vậy sẽ dẫn đến nạn phân biệt đối xử và định kiến kỳ thị. Trong khi đó, theo cáo buộc của Bắc Kinh, ông Pompeo nhiều lần liên kết Trung Quốc với đại dịch, khi liên tục gọi là "virus Vũ Hán".

KHẢ ANH

Số ca nhiễm tại phần còn lại thế giới lần đầu vượt Trung Quốc

Theo số liệu cập nhật ngày 17-3, thế giới có hơn 182.000 người mắc Covid-19, với hơn 7.100 người tử vong, tại 162 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo đó, số ca nhiễm mới và số ca tử vong tại phần còn lại của thế giới đã vượt quá Trung Quốc. Số ca mắc Covid-19 tại 161 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc là 101.470 người, với 3.929 người tử vong. Trong khi đó, tổng số ca mắc ở Trung Quốc là 80.881 người trong khi 3.226 người tử vong.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_221905_ong-trump-khuay-dao-cuoc-chien-covid-19-voi-trun.aspx