Ông Trump cảnh báo gây sốc về bầu cử Tổng thống Mỹ

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề cập đến một 'cuộc tắm máu' đối với ngành ô tô nước Mỹ nếu ông không chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề cập về một “cuộc tắm máu” đối với ngành ô tô nước Mỹ nếu ông không chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Phát biểu trước đám đông ủng hộ ở Vandalia, Ohio vào hôm thứ Bảy, ông Trump cho biết sẽ áp dụng mức thuế 100% đối với các chiếc ô tô sản xuất bên ngoài nước Mỹ, nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ các nhà sản xuất ô tô nước này trước sự cạnh tranh của Trung Quốc nếu được tài đắc cử.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: RT

Cựu Tổng thống cũng cảnh báo mối đe dọa từ những nhà máy sản xuất ô tô của quốc gia tỷ dân tại Mexico đối với lĩnh vực xe của Mỹ.

“Họ sẽ không thể bán được xe nhập khẩu nếu tôi đắc cử. Còn nếu tôi không trở thành tổng thống, sẽ có cuộc “tắm máu” đối với ngành này cũng như trên tất cả mọi lĩnh vực”- ông nhấn mạnh.

Thành viên Đảng Cộng hòa thúc giục cử tri đi bầu cử vào tháng 11 tới, cho biết nếu không giành chiến thắng, nền dân chủ của Mỹ sẽ kết thúc.

“Nếu không thắng trong cuộc bầu cử này, tôi không chắc đất nước này sẽ có thêm những cuộc bầu cử khác”- ông nói.

Đối với phát ngôn của ông Trump, các quan chức trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden cho rằng cụm từ “tắm máu” mà đối thủ sử dụng mang ý nghĩa cực đoan, thể hiện ý muốn trả thù và bạo lực chính trị.

James Singer, người phát ngôn chiến dịch tranh cử ông Biden, cho biết: “Ông Trump sẽ phải hứng chịu thất bại thêm một lần nữa trong cuộc bầu cử vào tháng 11 này, do phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình”.

Trả lời phỏng vấn với CNN, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử ông Trump, Karoline Leavitt cáo buộc các quan chức của Tổng thống Biden đang cố khiến công chúng hiểu sai ý nghĩa trong lời phát biểu của đối thủ, nhấn mạnh cựu Tổng thống chỉ muốn đề cập đến lĩnh vực sản xuất ô tô của đất nước.

Bà chỉ trích các chính sách của ông Biden đang tác động tiêu cực đến ngành sản xuất ô tô cũng như đội ngũ công nhân trong lĩnh vực này.

Ông Trump đang kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng người da đen và gốc Tây Ban Nha, nhóm cử tri đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã giành được đủ phiếu để trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Đây sẽ là một cuộc đối đầu khó dự đoán về kết quả khi tỷ lệ ủng hộ dành cho hai người gần như tương đương.

Tùng Lâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ong-trump-canh-bao-gay-soc-ve-bau-cu-tong-thong-my.html