Ông Trần Xuân Hòa tái cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Hội Nông dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 - 2028 đặt mục tiêu xây dựng hội nông dân các cấp vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua trong các cấp hội...

Các đại biểu tham dự đại hội.

Sáng 13/6, Hội Nông dân huyện Thạch Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự đại hội có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh cùng lãnh đạo huyện Thạch Hà và 161 hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 25.655 hội viên, nông dân toàn huyện.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp hội nông dân Thạch Hà đã tập trung triển khai quyết liệt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh; đã có 80.049 lượt hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thạch Hà Nguyễn Thị Thu Hiền thông qua báo cáo chính trị tại đại hội.

Tổ chức hội phối hợp với các ngân hàng triển khai các hoạt động cho vay vốn giúp hội viên mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức 1.056 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho 55.857 lượt hội viên nông dân. Xây dựng và phối hợp xây dựng 3 cửa hàng bán các sản phẩm OCOP. Các cấp hội đã vận động thành lập 165 mô hình kinh tế, 80 tổ hợp tác; phối hợp thành lập 11 hợp tác xã.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng các đại biểu tham quan các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện Thạch Hà.

Hội đã giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng 474 vườn mẫu, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang 6.674 vườn hộ; tham gia tích cực thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM.

5 năm qua, toàn huyện đã giới thiệu kết nạp được 150 hội viên ưu tú vào Đảng, phối hợp tổ chức 308 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với cán bộ, hội viên nông dân.

Ông Nguyễn Bá Đạt - Chủ tịch Hội Nông dân xã Việt Tiến tham luận tại đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra các mục tiêu, giải pháp trong thời gian tới. Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân huyện Thạch Hà đặt ra các mục tiêu như: Xây dựng hội nông dân các cấp vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực cho cán bộ hội các cấp; trang bị kiến thức khoa học, kỹ thuật cho cán bộ, hội viên, nông dân; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua trong các cấp hội...

Hội cũng đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Phát triển ít nhất 2.500 hội viên; thành lập 100 tổ hội nông dân nghề nghiệp, thành lập 5 chi hội nông dân nghề nghiệp; có 65% hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp...

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt: Thời gian tới, Hội Nông dân huyện cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phối hợp với các doanh nghiệp hình thành các vùng nông nghiệp sạch, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp...

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy ghi nhận, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp hội nông dân huyện Thạch Hà đã phát huy tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ XI đã đề ra.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ tới, các cấp hội cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng đội ngũ nông dân mới, có trình độ, kỹ năng và khả năng hội nhập cao, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh công tác xây dựng, tổ chức hội nông dân các cấp về mọi mặt...

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội đã bầu 31 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu 21 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Trần Xuân Hòa tiếp tục được tín nhiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ số phiếu 100%.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy cùng lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân Thạch Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thùy Dương

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chinh-quyen/ong-tran-xuan-hoa-tai-cu-chu-tich-hoi-nong-dan-huyen-thach-ha-nhiem-ky-2023-2028/249880.htm