Ông Tập Cận Bình lần đầu thăm Campuchia, sẽ ký hàng chục thỏa thuận

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 13.10 bắt đầu chuyến thăm lần đầu tới Campuchia nhằm tăng cường quan hệ song phương. Dự kiến sẽ có 28 thỏa thuận hợp tác được ký kết trong chuyến thăm này.

Hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được quảng bá rầm rộ bên cạnh hình ảnh Quốc vương Campuchia, Norodom Sihamoni tại thủ đô Phnom Penh trước chuyến thăm của ông Tập

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay Chủ tich Tập Cận Bình ngày 13.10 bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Tập tới Campuchia kể từ khi ông lên nắm quyền, theo Tân Hoa xã.

Theo lịch trình được Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, ông Tập sẽ gặp Quốc vương Campuchia. Sau đó, Chủ tịch Trung Quốc sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Hun Sen tại thủ đô Phnom Penh và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác song phương. Channel News Asia cho biết có tới 28 thỏa thuận hợp tác giữa Trung Quốc và Campuchia dự kiến được ký kết vào ngày 14.10

Các nhà phân tích nhận định chuyến thăm lần này của ông Tập sẽ góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Campuchia và Trung Quốc. Trung Quốc thời gian qua đã đầu tư hàng tỉ USD vào Campuchia trong nhiều lĩnh vực như hạ tầng, du lịch và quân sự. Trung Quốc cũng là một trong những nguồn viện trợ phát triển chính của Campuchia. Còn Chủ tịch Tập Cận Bình từng mô tả Campuchia là láng giềng tốt, như một người anh em của Trung Quốc.

Để đón tiếp nhà lãnh đạo Trung Quốc, Campuchia đã tăng cường an ninh khắp thủ đô Phnom Penh, triển khai khoảng 7.000 nhân viên an ninh, gồm cảnh sát, quân cảnh, lực lượng cận vệ ưu tú của Thủ tướng Hun Sen và các đơn vị khác của quân đội. Con số này lớn hơn nhiều so với lực lượng mà Campuchia huy động hồi Tổng thống Mỹ Barack Obama tới nước này vào năm 2012.

Ngọc Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/ong-tap-can-binh-lan-dau-tham-campuchia-se-ky-hang-chuc-thoa-thuan-754602.html