Ông Shin sẽ mất một ghế vào tay Bima Sakti

Indonesia 'tước' bớt ghế của HLV Hàn Quốc Shin Tae-yong.

Hiện nay chiến lược gia Hàn Quốc Shin Tae-yong đang ngồi cùng lúc ba ghế HLV trưởng ba đội tuyển từ U-19, U-23 đến đội tuyển quốc gia.

Nhà vô địch Đông Nam Á Bima Sakti có thể “cướp” mất của ông Shin một ghế.

HLV Shin Tae-yong phải nhường bớt ghế cho các HLV nội, cụ thể là ghế U-23. Ảnh: CTP

Ban chấp hành LĐBĐ Indonesia (PSSI) vừa có cuộc họp bàn bớt ghế đối với HLV Shin Tae-yong, nhất là sau khi cựu danh thủ Indonesia Bima Sakti đưa đội U-16 lên ngôi vô địch Đông Nam Á khi đánh bại Việt Nam 1-0 ở chung kết.

Ở Indonesia bây giờ, chính Bima Sakti mới là “người hùng bóng đá” chứ chẳng phải Shin Tae-yong.

HLV Sjafri từng là HLV trưởng U-22 Indonesia hai lần thua U-22 VN tại SEA Games 30. Ảnh: CTP

Ông Shin sẽ bị “tước ghế” U-23 chỉ còn ngồi hai ghế là U-19 Indonesia sang năm tới là U-20 chuẩn bị cho World Cup U-20 trên sân nhà.

Các nhà chuyên môn của Indonesia đã có những so sánh thực tiễn, ông Shin dẫn dắt đội tuyển đá AFF Cup 2021 chỉ á quân, dẫn dắt U-23 chỉ mang về tấm HCĐ SEA Games 31, dẫn đội U-19 dự giải Đông Nam Á thì bị loại ngay sau vòng bảng nên ông phải san sẻ bớt công việc.

HLV Husaini cũng là ứng viên ghế U-23 Indonesia. Ảnh: CTP

Thực tế chiếc ghế U-23 có đến ba thầy nội là ứng viên. Ngoài Bima Sakti còn có Sjafri, từng là HLV trưởng U-22 Indonesia thua VN cả hai trận tại SEA Games 30, ở trận vòng bảng thua 1-2 và ở chung kết thua 0-3.

Gương mặt thứ ba là Fackhri Husaini. Còn có một cái tên được nhắc đến nữa là Darmawan, vị HLV này từng đưa U-23 Indonesia vào chung kết SEA Games 2013 tại Myanmar và thua U-23 Thái Lan (do Kiatisak dẫn dắt) 0-1. Tuy nhiên ông Darmawan thì không muốn làm đội tuyển nữa.

Chính vì thế chiếc ghế U-23 hiện nay là cuộc tranh chấp của ba thầy nội, trong đó Bima Sakti là ứng viên sáng giá nhất vì so sánh với tất cả các gương mặt trên, trong đó có HLV Shin Tae-yong thì chưa ai có ngôi vô địch Đông Nam Á cả ngoài Bima Sakti cùng danh hiệu vô địch U-16 Đông Nam Á vừa qua.

HLV Bima Sakti mang về ngôi vô địch U-16 Đông Nam Á cho Indonesia. Ảnh: CTP

Mặt khác, PSSI muốn ông Shin bớt áp lực vì tháng 9 tới dẫn U-19 đá vòng loại châu Á (cùng bảng F với Việt Nam, Kong Hong và Đông Timor), cuối năm nay ông dẫn dắt đội tuyển Indonesia đá AFF Cup 2022, rồi sang năm 2023 dẫn U-20 Indonesia đá World Cup U-20 trên sân nhà.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-shin-se-mat-mot-ghe-vao-tay-bima-sakti-post694336.html