Ông Putin thị sát tập trận tên lửa hạt nhân giữa khủng hoảng sục sôi

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến thị sát cuộc tập trận của lực lượng tên lửa hạt nhân chiến lược trong ngày 19/2, trong khi các lãnh đạo phương Tây tập trung ở Munich để bàn về cuộc khủng hoảng mà họ cho là sẽ dẫn đến cuộc tấn công bất kỳ lúc nào.

Ảnh vệ tinh cho thấy sự hiện diện của một chiếc trực thăng và một chiếc Su-25 ở vùng Millerovo của Nga ngày 18/2. (Ảnh: Reuters)

Các lãnh đạo khu vực ly khai ở miền đông Ukraine tuyên bố huy động toàn bộ quân đội, một ngày sau khi yêu cầu phụ nữ và trẻ em sơ tán sang Nga vì cho rằng lực lượng an ninh Ukraine sẽ tấn công bất kỳ lúc nào. Kiev bác bỏ cáo buộc và Washington cho rằng đây là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm tạo lý do cho cuộc tiến quân vào Ukraine.

Nhiều vụ nổ vang lên ở thành phố Donetsk thuộc miền đông Ukraine trong sáng 19/2, Reuters đưa tin. Nguồn gốc những tiếng nổ đó chưa được xác định. Ukraine trước đó nói rằng một lính của họ đã bị giết hại.

Ngày 18/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông tin thủ đô của Ukraine sẽ bị Nga tấn công, nhưng không nghĩ ông Putin đang nghĩ đến chuyện sử dụng vũ khí hạt nhân từ xa.

“Chúng tôi có lý do để tin rằng các lực lượng Nga đang lên kế hoạch và có ý định tấn công Ukraine trong tuần tới, trong những ngày tới. Đến thời điểm này, tôi tin rằng ông ấy đã đưa ra quyết định”, ông Biden nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov thông báo ông Putin sẽ thị sát cuộc tập trận phóng tên lửa đạn đạo và hành trình. Ông Peskov khẳng định hoạt động này là một phần trong quy trình huấn luyện thường kỳ và ông Putin có thể sẽ quan sát từ “trung tâm tình huống”.

“Cuộc tập trận hạt nhân là nhằm gửi tín hiệu đến Mỹ rằng Nga sẽ cứng rắn hơn với Ukraine. Học thuyết về căng thẳng chiến lược đang được áp dụng”, ông Dmitri Trenin, giám đốc Trung tâm Mátxcơva Carnegie viết trên Twitter.

Ở miền đông, ông Denis Pushilin, người đứng đầu "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự xưng, thông báo ông đã ký sắc lệnh huy động lực lượng và kêu gọi tất cả nam giới “có thể cầm vũ khí trong tay hãy đến các ủy ban quân sự”.

Không lâu sau, một lãnh đạo ly khai khác là ông Leonid Pasechnik đã ký sắc lệnh tương tự ở "Cộng hòa Nhân dân Luhansk" tự xưng.

Hai chính quyền ly khai hôm qua thông báo kế hoạch sẽ sơ tán khoảng 700.000 người vì sợ lực lượng Chính phủ Ukraine sắp tấn công. Kiev bác bỏ cáo buộc này.

Khoảng 7.000 người đã được sơ tán khỏi Donetsk tính đến sáng 19/2, cơ quan cứu hộ địa phương cho biết. Phía Nga thông báo đã tiếp nhận khoảng 10.000 người sơ tán.

Khi được hỏi về hoạt động sơ tán, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói hôm 18/2 rằng đó là “ví dụ tốt” cho điều mà Washington lo sợ, rằng Nga đang cố tạo ra sự hoang mang trên thực địa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy dự kiến có cuộc gặp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và các lãnh đạo phương Tây khác tại hội nghị an ninh Munich thường niên ngày 19/2.

Khi cuộc khủng hoảng đang leo thang trong nước, văn phòng của ông Zelenskiy xác nhận ông sẽ tham dự hội nghị và trở về trong cùng ngày.

Bà Harris dự kiến sẽ cảnh báo rằng nếu Nga tấn công sẽ dẫn đến sự hiện diện lớn hơn của NATO ở thềm nhà của Nga cũng như phải hứng chịu những tổn thất lớn về tài chính, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ tiết lộ.

Vị quan chức cho biết bà Harris cũng sẽ tái khẳng định rằng Mỹ vẫn muốn đối thoại, “ngay cả vào giờ muộn như thế này”.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ong-putin-thi-sat-tap-tran-ten-lua-hat-nhan-giua-khung-hoang-suc-soi-post1417441.tpo