Ông Putin thăm sở chỉ huy chiến dịch quân sự, Kiev bắn hạ 15 UAV cảm tử

Tổng thống Vladimir Putin đã có chuyến thăm không báo trước tới trụ sở Quân khu miền Nam ở thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga.

Theo hãng tin RT, trong tuyên bố ngắn gọn vào hôm nay (19/8), Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã nghe báo cáo từ Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và các sĩ quan chỉ huy cấp cao về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Truyền thông Nga công bố video cho thấy, Tướng Gerasimov đã ra chào đón ông Putin khi nhà lãnh đạo di chuyển bằng ô tô tới trụ sở của Quân khu miền Nam. Sau đó, ông Putin cùng các quan chức quân đội Nga tham dự một cuộc họp kín. Không rõ chuyến thăm của ông Putin diễn ra vào ngày nào.

Thành phố Rostov-on-Don là nơi tọa lạc của trụ sở Quân khu miền Nam, đơn vị đang chịu trách nhiệm chính trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Kiev bắn hạ 15 UAV cảm tử trong đêm

Theo hãng thông tấn Ukrinform, chia sẻ trên Telegram, Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 15/17 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed-136/131 được Nga phóng trong đợt tấn công vào sáng sớm nay (19/8).

“Trong sáng 19/8, Nga đã tấn công phía bắc Ukraine bằng các UAV Shahed-136/131. Tổng cộng 17 UAV được phóng từ vùng Kursk. Hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở các khu vực phía bắc, trung tâm và phía tây Ukraine”, Không quân Ukraine nhấn mạnh và cho biết 15 UAV của đối phương đã bị phá hủy.

Cũng trong tuyên bố, Không quân Ukraine cho hay, "trong 24 giờ qua, vào ngày 18/8, lực lượng phòng không Ukraine đã tiêu diệt 6 UAV chiến thuật và tác chiến của Nga, và 1 UAV tấn công Lancet. Trong ngày qua, các máy bay của Không quân Ukraine cũng đã thực hiện hơn 10 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân sự, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương”.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ong-putin-tham-so-chi-huy-chien-dich-quan-su-ukraine-kiev-ban-ha-15-uav-cam-tu-2179417.html