Ông Putin nói gì về tương lai ngành dầu mỏ toàn cầu?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết thế giới sẽ tiếp tục sử dụng dầu mỏ và khí đốt trong thời gian dài, bất chấp kế hoạch chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, đồng thời nói thêm tương lai ngành dầu mỏ sẽ được đảm bảo.

Tổng thống Putin nhận định về tương lai ngành dầu mỏ toàn cầu. Ảnh RT

Phát biểu tại cuộc họp với các Lãnh đạo Nga hôm thứ Ba, ông Putin nhấn mạnh việc sản xuất hydrocarbon sẽ vẫn tiếp tục trong nhiều năm tới, ngay cả khi có nhiều dự án chuyển đổi sang năng lượng tái tạo được khởi động.

Tổng thống Putin nói: “Cho dù thế giới nói về ý nghĩa của nguồn năng lượng tái tạo như thế nào, thì trong thời gian sắp tới, nhân loại sẽ phải đối mặt với các vấn đề về hydrocarbon, khai thác và sử dụng chúng”. Ông nói thêm: “Ngành dầu mỏ sẽ có đủ việc làm trong 100 năm nữa”.

Theo báo cáo mới nhất được công bố hôm thứ Ba, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), cho biết nhu cầu dầu toàn cầu dự báo sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày (bpd) trong năm nay và 1,85 triệu thùng/ngày vào năm 2025. Đà tăng trưởng mạnh mẽ trong tiêu thụ dầu toàn cầu sẽ chủ yếu được thúc đẩy bởi nhiên liệu vận tải.

Bộ Tài chính Nga năm ngoái dự báo doanh thu từ xuất khẩu dầu khí của nước này sẽ tăng gần 1/3 vào năm 2024, đạt hơn 118 tỷ USD. Dự báo, doanh thu năng lượng sẽ tăng hơn 121 tỷ USD vào năm 2025.

Nga đã tăng mạnh xuất khẩu năng lượng sang châu Á vào năm ngoái sau khi EU ngừng chấp nhận vận chuyển dầu bằng đường biển của nước này. Trung Quốc và Ấn Độ đã nổi lên như những người mua dầu thô lớn của Nga, kể từ khi nước này chuyển hướng hàng hóa từ châu Âu sang phương đông để đáp trả các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine do EU áp đặt.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/ong-putin-noi-gi-ve-tuong-lai-nganh-dau-mo-toan-cau-707344.html