Ông Putin nói gì về quan hệ với Trung Quốc?

Tương lai quan hệ Nga - Trung Quốc được quan tâm trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh dấu chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2024, kéo dài nhiệm kỳ thêm 6 năm.

Hôm 17/3, Tổng thống Putin đưa ra bình luận về quan hệ giữa Nga và Trung Quốc thời gian tới ngay sau khi kết quả sơ bộ cuộc bầu cử 2024 được công bố cho thấy ông giành chiến thắng áp đảo.

Tính đến nay, khoảng 95,08% số phiếu bầu cử Nga năm 2024 đã được kiểm. Tổng thống Vladimir Putin đang dẫn đầu với 87,32% số phiếu, Ủy ban Bầu cử trung ương Nga cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA-EFE

Cụ thể, ứng viên Đảng Cộng sản, Nikolay Kharitonov, theo sau ông Putin với tỷ lệ 4,28%, tiếp sau là ứng viên của Đảng Tân Nhân dân, Vladislav Davankov, với 3,85% và ứng viên Đảng Dân chủ tự do Nga Leonid Slutsky với 3,15%.

“Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là một yếu tố ổn định, trong khi mối giao hảo cá nhân tốt đẹp giữa lãnh đạo hai nước cũng góp phần thúc đẩy mối quan hệ này phát triển xa hơn nữa,” ông Putin khẳng định tại trụ sở chiến dịch bầu cử, theo hãng thông tấn TASS.

“Quan hệ Nga, Trung Quốc đã được định hình trong hai thập kỷ qua, rất mạnh mẽ và chúng ta cùng hoàn thiện lẫn nhau,” nhà lãnh đạo Nga khẳng định.

Liên quan đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Putin khẳng định chắc chắn rằng triển vọng hợp tác sẽ được duy trì, bao gồm mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Điều quan trọng nhất, theo ông Putin là lợi ích quốc gia hai bên có sự tương trùng, từ đó tạo môi trường ổn định để cùng thực hiện những nhiệm vụ chung và trong bối cảnh quốc tế, nơi quan hệ giữa Trung Quốc và Nga là yếu tố ổn định.

Nga và Trung Quốc đã cam kết mối hợp tác “không giới hạn”. Căng thẳng với Mỹ và các đồng minh liên quan tới vấn đề Ukraine đã thúc đẩy hai bên xích lại gần nhau hơn, theo SCMP.

Trước đó, đại sứ Trung Quốc tại Moscow cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ thăm Trung Quốc trong năm nay. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Nga Sputnik, đại sứ Zhang Hanhui cho biết hai bên đang chuẩn bị cho “một số cuộc gặp” giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Putin trong năm nay.

Đây sẽ là chuyến thăm thứ 19 của ông Putin tới Trung Quốc kể từ trở thành tổng thống Nga vào năm 2000.

Ông Putin cũng cho biết sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh Brics 2024 dành cho các nền kinh tế mới nổi tại Kazan vào tháng 10.

Trung Quốc và Nga là một trong những thành viên sáng lập của nhóm, hiện có 9 thành viên, bao gồm Brazil, Ấn Độ, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Ông Tập và ông Putin đã tuyên bố mối quan hệ đối tác “không giới hạn” giữa hai nước tại Bắc Kinh vào tháng 2/2022, ba tuần trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự vào Ukraine.

Vào tháng 3 năm ngoái, ông Tập đã tới Moscow trong chuyến thăm cấp nhà nước. Vào tháng 10, ông Putin đã đáp lại thông qua việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh.

Trung Quốc đã thay thế châu Âu trở thành bên nhập khẩu năng lượng lớn hàng đầu của Nga, trong khi Moscow cũng tăng cường nhập khẩu các sản phẩm của Bắc Kinh.

Theo giới phân tích, chính sách đối ngoại của Nga dưới thời ông Putin có thể được đánh giá dựa trên nhiều cơ sở và tiêu chí khác nhau, nhưng theo đuổi hai mục tiêu chính: Giữ gìn sự thống nhất của nước Nga và khôi phục vị thế cường quốc trên trường toàn cầu.

Dưới thời Tổng thống Vladimir Putin, Nga đã trở thành một trong những cường quốc với sức ảnh hưởng lớn về quân sự và địa chính trị.

Cẩm Anh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ong-putin-noi-gi-ve-quan-he-voi-trung-quoc.html