Ông Putin lên tiếng về nguy cơ đối đầu mới ở Trung Đông

Trong bình luận công khai đầu tiên về cuộc tấn công của Iran, ông Putin cũng khẳng định nguyên nhân sâu xa của tình trạng bất ổn hiện nay ở Trung Đông là cuộc xung đột chưa được giải quyết giữa Palestine và Israel.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16/4 kêu gọi tất cả các bên ở Trung Đông kiềm chế hành động có khả năng dẫn đến một cuộc đối đầu mới trong khu vực. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo sự việc có nguy cơ gây ra hậu quả thảm khốc, Reuters dẫn thông tin từ Điện Kremlin cho biết.

Theo Reuters, Tổng thống Putin đã nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ với Iran sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022 nổ ra. Ông chủ Điện Kremlin đã điện đàm với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi liên quan tới “các biện pháp trả đũa mà Iran thực hiện”.

Mô hình tên lửa được trung bày trong lễ kỷ niệm sau cuộc tấn công của IRGC vào Israel, tại Tehran, Iran, ngày 15/4/2024. Ảnh: Reuters

Cuối ngày 13/4, Iran đã phóng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel để trả đũa cuộc tấn công được cho là do Israel thực hiện vào đại sứ quán ở Damascus vào ngày 1/4, khiến 7 sĩ quan của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thiệt mạng, trong đó có 2 chỉ huy cấp cao.

Trong bình luận công khai đầu tiên về cuộc tấn công của Iran, ông Putin cũng khẳng định nguyên nhân sâu xa của tình trạng bất ổn hiện nay ở Trung Đông là cuộc xung đột chưa được giải quyết giữa Palestine và Israel.

Cụ thể, Điện Kremlin cho biết: “Ông Vladimir Putin bày tỏ hy vọng rằng tất cả các bên sẽ thể hiện sự kiềm chế hợp lý và ngăn chặn được vòng đối đầu mới gây ra hậu quả thảm khốc cho toàn bộ khu vực”.

Về phần Tổng thống Iran Ebrahim Raisi lưu ý rằng các hành động của Iran mang tính chất hạn chế, đồng thời, nhấn mạnh rằng Tehran không quan tâm đến việc căng thẳng leo thang hơn.

Truyền thông nhà nước Tehran dẫn lời ông Raisi tuyên bố rằng Iran sẽ phản ứng quyết liệt và cứng rắn hơn bao giờ hết đối với bất kỳ hành động nào chống lại lợi ích của Iran.

Về cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo, Điện Kremlin cho biết, hai bên đều nhất trí nguyên nhân sâu xa của các sự kiện hiện tại ở Trung Đông là do xung đột Palestine-Israel chưa được giải quyết.

Theo đó, cách tiếp cận có nguyên tắc của Nga và Iran là ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza, xoa dịu tình hình nhân đạo khó khăn và tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.

Trong khi đó, giới chức quân sự Mỹ cho rằng mối quan hệ đối tác ngày càng khăng khít giữa Nga, Trung Quốc, Iran đặt ra một trong những thách thức nguy hiểm nhất đối với Mỹ trong bốn thập kỷ qua.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ong-putin-len-tieng-ve-nguy-co-doi-dau-moi-o-trung-dong.html