Ông Putin giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Nga

Ông Vladimir Putin đã giành chiến thắng áp đảo kỷ lục trong cuộc bầu cử tổng thống ở Nga diễn ra vào cuối tuần trước.

Theo Reuters, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga tiết lộ kết quả kiểm phiếu sơ bộ phiếu bầu cho thấy ông Vladimir Putin, 71 tuổi, nhận được hơn 87% số phiếu, tỷ lệ cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại Nga. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Nikolay Kharitonov (4,23%) của đảng Cộng sản Nga, Vladislav Davankov (4%) và Leonid Slutsky (3,16%).

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu hôm 18.3 tại Moscow - Ảnh: Reuters

Với kết quả này, ông Putin sẽ đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 và trở thành người lãnh đạo Nga trong 6 năm tới. Trước đó, ông là tổng thống Nga các nhiệm kỳ 2000-2004, 2004-2008, 2012-2018, 2018-2024 và giữ vị trí thủ tướng giai đoạn 2008-2012.

Tổng thống Putin đã nói rõ kết quả này sẽ gửi một thông điệp tới phương Tây rằng các nhà lãnh đạo của họ sẽ phải tính đến một nước Nga táo bạo hơn, dù trong chiến tranh hay hòa bình.

Putin nhấn mạnh với những người ủng hộ trong bài phát biểu chiến thắng ở Moscow rằng ông sẽ ưu tiên giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine và sẽ tăng cường sức mạnh cho quân đội Nga.

“Chúng ta có nhiều nhiệm vụ phía trước. Nhưng khi chúng ta đoàn kết - bất kể ai muốn đe dọa chúng ta, đàn áp chúng ta - chưa ai từng thành công trong lịch sử, họ chưa thành công ở hiện tại và họ sẽ không bao giờ thành công trong tương lai”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin cũng khẳng định với báo giới cuộc bầu cử ở Nga là dân chủ và cho biết các cuộc biểu tình bên ngoài địa điểm bỏ phiếu chống lại ông không ảnh hưởng gì đến kết quả bầu cử.

Hoàng Vũ (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ong-putin-gianh-chien-thang-ap-dao-trong-cuoc-bau-cu-tong-thong-nga-215171.html