Ông Putin đến Trung Quốc, hội đàm chiến lược với ông Tập

Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bắc Kinh nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược đang được tăng cường giữa Nga và Trung Quốc, tập trung vào hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin/Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: AP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh vào sáng sớm thứ Năm 16/5 để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một động thái mà Điện Kremlin hy vọng sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai đối thủ địa chính trị mạnh nhất của Hoa Kỳ.

Đồng thanh tương ứng

Trung Quốc và Nga tuyên bố quan hệ đối tác "không giới hạn" vào tháng 2 năm 2022 khi ông Putin đến thăm Bắc Kinh chỉ vài ngày trước khi ông gửi hàng chục nghìn quân vào Ukraine, gây ra cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Bằng việc chọn Trung Quốc cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi tuyên thệ nhậm chức trong nhiệm kỳ 6 năm sẽ giúp ông nắm quyền ít nhất cho đến năm 2030, ông Putin đang gửi một thông điệp tới thế giới về những ưu tiên của ông và mối quan hệ cá nhân sâu sắc với ông Tập.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc, ông Putin ca ngợi ông Tập đã giúp xây dựng “mối quan hệ đối tác chiến lược” với Nga dựa trên lợi ích quốc gia và sự tin cậy lẫn nhau sâu sắc.

Ông Putin nói: “Chính mức độ hợp tác chiến lược cao chưa từng có giữa hai nước chúng ta đã quyết định việc tôi chọn Trung Quốc là quốc gia đầu tiên mà tôi sẽ đến thăm sau khi chính thức nhậm chức tổng thống Liên bang Nga”.

“Chúng tôi sẽ cố gắng thiết lập sự hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ cao, vũ trụ và năng lượng hạt nhân hòa bình, trí tuệ nhân tạo, nguồn năng lượng tái tạo và các lĩnh vực đổi mới khác”.

Ông Putin, 71 tuổi, và ông Tập, 70 tuổi, sẽ tham gia buổi dạ tiệc kỷ niệm 75 năm ngày Liên Xô công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Mao Trạch Đông tuyên bố vào năm 1949.

Reuters từng đưa tin độc quyền vào tháng 3 rằng ông Putin sẽ tới Trung Quốc vào tháng 5.

Tân Hoa Xã xác nhận việc ông đến đây trong dịp mà báo chí nhà nước Trung Quốc mô tả là chuyến thăm cấp nhà nước của một "người bạn cũ".

Hoa Kỳ coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất và Nga là mối đe dọa quốc gia lớn nhất.

Hai ông Putin và Tập chia sẻ một thế giới quan rộng lớn, coi phương Tây là suy đồi và suy tàn giống như Trung Quốc thách thức quyền lực tối cao của Mỹ trong mọi lĩnh vực, từ điện toán lượng tử và sinh học tổng hợp đến gián điệp và sức mạnh quân sự cứng.

Ông Putin cũng sẽ thăm Cáp Nhĩ Tân ở phía đông bắc Trung Quốc, một thành phố có quan hệ chặt chẽ với Nga. Hiện chưa rõ liệu ông Putin có ghé thăm bất kỳ thủ đô nào khác ở châu Á sau Bắc Kinh hay không.

Đồng khí tương cầu

Trung Quốc đã tăng cường quan hệ thương mại và quân sự với Nga trong những năm gần đây khi Mỹ và các đồng minh áp đặt các lệnh trừng phạt đối với cả hai nước, đặc biệt là chống lại Moscow vì hành động quân sự ở Ukraine.

Phương Tây cho rằng Trung Quốc đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Nga chống chọi với các lệnh trừng phạt và đã cung cấp công nghệ quan trọng mà Nga sử dụng trên chiến trường ở Ukraine.

Trung Quốc cho đến nay vẫn là nước bạn bè quyền lực nhất của Nga trên thế giới.

Sự xuất hiện của ông Putin diễn ra sau chuyến công tác tới Bắc Kinh vào cuối tháng trước của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, một phần nhằm cảnh báo nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị về việc hỗ trợ quân sự ngày càng sâu sắc cho Nga.

Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc hội đàm không chính thức vào tối thứ Năm trong bữa trà và họ sẽ đề cập đến Ukraine, châu Á, năng lượng và thương mại.

Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm của Nga, ông Andrei Belousov, cũng như Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Thư ký Hội đồng An ninh Sergei Shoigu và cố vấn chính sách đối ngoại Yury Ushakov, cũng sẽ tham dự cùng với các CEO quyền lực nhất của Nga.

Vĩnh Cẩm

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/ong-putin-den-trung-quoc-hoi-dam-chien-luoc-voi-ong-tap-post114076.html