Ông Pita sẵn sàng nhường ghế thủ tướng Thái Lan cho người của đảng khác

Ngày 15/7, ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo đảng Tiến bước, nêu ra khả năng kết hợp với một đồng minh chính trị để dẫn dắt chính phủ mới nếu ông không thể trở thành thủ tướng tiếp theo.

Ông Pita Limjaroenrat vấp nhiều trở ngại để có thể trở thành thủ tướng tiếp theo của Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Ông Pita, 42 tuổi, thất bại trong phiên bỏ phiếu đầu tiên của Quốc hội ngày 13/7, do không nhận đủ số phiếu trong cuộc họp chung của Quốc hội gồm 749 thành viên.

Lãnh đạo đảng Tiến bước sẽ trải qua một cuộc bỏ phiếu khác vào ngày 19/7. Ông cho biết, nếu thất bại một lần nữa, ông sẽ đề nghị đảng Pheu Thai dẫn dắt việc thành lập chính phủ. Đảng Pheu Thai về thứ hai trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 và trở thành đồng minh chủ chốt của đảng Tiến bước trong liên minh 8 đảng.

“Nếu tình hình trở nên rõ ràng là đảng Tiến bước không thể lãnh đạo việc thành lập chính phủ mới, tôi sẵn sàng để đảng về thứ hai, đó là Pheu Thai, dẫn dắt”, ông Pita nói.

“Tất cả các thành viên của đảng Pheu Thai trong Quốc hội đều sẵn sàng ủng hộ ứng viên thủ tướng của Pheu Thai”, ông cho biết thêm.

Đảng Pheu Thai có 141 ghế trong Hạ viện, ít hơn Tiến bước 10 ghế. Hai đảng đều thuộc liên minh 8 đảng, nắm 312 ghế trong tổng số 500 ghế ở Hạ viện.

Các ứng viên của Pheu Thai cho vị trí thủ tướng gồm tỷ phú bất động sản Srettha Thavisin và bà Paetongtarn Shinawatra – con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Ngày 14/7, lãnh đạo Pheu Thai Chonlanan Srikaew khẳng định đảng của ông sẽ ủng hộ nỗ lực của ông Pita để trở thành thủ tướng.

Trở ngại chính đối với ông Pita là Thượng viện do quân đội bổ nhiệm sau cuộc đảo chính năm 2014. Trong cuộc bỏ phiếu ngày 13/7, chỉ có 13 trong tổng số 249 thượng nghị sĩ ủng hộ ông Pita.

Bình Giang

Theo CNA

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ong-pita-san-sang-nhuong-ghe-thu-tuong-thai-lan-cho-nguoi-cua-dang-khac-post1551608.tpo