Ông Park Hang-seo bối rối

11 ngày trước khi bước vào SEA Games 31, HLV Park Hang-seo bổ sung cầu thủ thứ 33 cho đội tuyển U.23+3 Việt Nam: tiền vệ Hai Long. Đây là cái tên quen thuộc, từng là nhân tố chủ chốt từ vòng loại Giải U.23 châu Á 2022 (trận gặp U.23 Đài Loan vào sân phút 57, gặp Myanmar đá chính 82 phút; tại Dubai Cup đá chính 2/3 trận với tổng cộng 115 phút trước Iraq, Uzbekistan). Tuy nhiên, điều gây bất ngờ là mới hơn 2 tuần trước chính ông Park giải thích lý do vì sao không gọi cựu tiền vệ Than QN và tân binh CLB Hà Nội: 'Hai Long (cùng tiền vệ Hữu Thắng của Viettel) là những cầu thủ tốt, nhưng phải được tính đến yếu tố chiến thuật. Tôi làm chuyên môn và có quan điểm của mình, không chỉ dựa vào việc cầu thủ thể hiện trên sân mà còn là hiểu biết về chiến thuật (của cầu thủ - NV)'.

Phan Tuấn Tài, mảnh ghép có vẻ vừa vặn nhất của đội tuyển U.23+3 Việt Nam

Cũng như 3 sự gọi lại: trung vệ Đặng Văn Tới, tiền đạo Xuân Tú và trung vệ Duy Cương, việc HLV người Hàn Quốc quay 180 độ với Hai Long và mâu thuẫn với quan điểm chọn người của chính mình (không chừng có thể cả với Hữu Thắng và tiền đạo Minh Bình) thể hiện sự sẵn sàng thay đổi, không bảo thủ; nhưng đồng thời cũng cho thấy rõ ràng sự bối rối, chưa an tâm về nhân sự của ông Park.

Trong 3 tiền vệ trung tâm của sơ đồ 3-5-2, bên cạnh Hùng Dũng và Hoàng Đức, sáng giá nhất là Lý Công Hoàng Anh. Do Hùng Dũng và Hoàng Đức đều có khả năng công thủ toàn diện, đảm trách vị trí “mỏ neo” giữ nhịp nên Hoàng Anh đã được thử nghiệm dâng cao, chơi tiền vệ công. Nhưng trong vai trò này, Hai Long có thế mạnh, hiệu quả hơn bởi phẩm chất kỹ thuật, tính đột biến. 3 tiền vệ giữa còn lại thì Công Đến, Trọng Long sở trường đá trụ, Đức Việt còn non.

Do đó, đây là một quyết định bổ sung hợp lý và kịp thời. Hơn nữa, SEA Games 31 là cuộc chiến ngắn ngày với mật độ dày 2-3 ngày/trận, để đi đến trận cuối cùng bảo vệ tấm HCV phải đá tổng cộng 7 trận như World Cup, đòi hỏi các đội phải có sự đồng đều và chiều sâu đội hình. Ngoài trận ra quân với đối thủ số 1 của bảng Indonesia, chắc chắc không phải trận nào bộ đôi quá tuổi Hùng Dũng, Hoàng Đức cũng cày ải, mà cần “để dành” cho 2 trận bán kết và chung kết. Vậy thì khi đó tuyến giữa U.23 Việt Nam ai đảm trách?

Tuy nhiên, so với Thái Lan, HLV Mano Polking đến thời điểm này vẫn chưa biết trong tay có cầu thủ nào, thậm chí còn chưa thể công bố danh sách thì ông Park vẫn hạnh phúc chán.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202204/ong-park-hang-seo-boi-roi-3113508/