Ông Obama ra lệnh điều tra hacker tấn công bầu cử Mỹ

Tổng thống Barack Obama ra lệnh điều tra một loạt các cuộc tấn công mạng ảnh hưởng tới bầu cử Mỹ. Trong bối cảnh đó, ông Donald Trump tuyên bố đóng cửa 4 công ty liên quan tới Saudi Arabia và cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani từ chối vào nội các mới.

Các vụ tấn công này bị quy trách nhiệm cho hacker Nga, mà mục tiêu là email của Đảng Dân chủ và của John Podesta, một trợ lý chính cho ứng viên Hillary Clinton. Trong tháng 10, giới chức Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, trong khi đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump, người sẽ kế nhiệm ông Obama ở Nhà Trắng, đã và đang liên tục bác bỏ cáo buộc mà ông cho là vô lý này.

Ông Trump đã nói với Tạp chí Time: "Tôi không tin điều đó. Tôi không tin rằng họ [Nga] đã can thiệp...". Rằng “việc cáo buộc Nga là có động cơ chính trị”.

Giới chức Nga cũng đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc hacker Nga can thiệp. Đảng Dân chủ Mỹ tức giận khi tin tặc đột nhập vào các tài khoản email của Ủy ban Quốc gia Dân chủ và Chủ tịch chiến dịch tranh cử Podesta. Email của ông Podesta đã bị trang Wikileaks tiết lộ và đưa lên mạng.

Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ đóng cửa 4 công ty có liên quan đến Saudi Arabia (Ảnh: Reuters).

"Tổng thống Obama muốn việc điều tra này được thực hiện dưới sự kiểm soát của ông vì ông coi đây là việc rất nghiêm trọng", phát ngôn viên Nhà Trắng Eric Schultz nói - "Chúng tôi cam kết đảm bảo tính toàn vẹn của hoạt động bầu cử của mình".

Ông Eric Schultz cũng cho biết việc điều tra sẽ được hoàn tất trước khi ông Obama rời văn phòng và bàn giao cho ông Trump trong tháng 1/2017.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống đắc cử Trump vừa đóng cửa 4 công ty có khả năng liên quan tới đầu tư mạo hiểm ở Saudi Arabia. Theo các nhà phân tích, động thái này của ông Trump được cho là nhằm tránh xảy ra xung đột về mặt lợi ích khi chính thức trở thành Tổng thống nước Mỹ. Người đứng đầu bộ phận pháp chế trong Tập đoàn Trump - ông Alan Garten cho rằng đóng cửa 4 công ty để khẳng định ông Trump không có hoạt động đầu tư mạo hiểm tại Saudi Arabia.

Được biết, 4 công ty có liên quan tới Saudi Arabia nằm trong số ít nhất 9 công ty mà Trump đã nộp đơn để giải tán hoặc chấm dứt hoạt động kể từ sau khi dư luận có những hoài nghi liệu rằng ông Trump có thể điều hành việc kinh doanh hay không khi đã trở thành ông chủ Nhà Trắng.

Cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani từ chối vào nội các ông Trump (Ảnh: AP).

Liên quan đến nội các mới, cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani vừa lên tiếng từ chối vào chính quyền của ông Trump. Ông Giuliani vốn là Phó Chủ tịch ban chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Trump. Tờ New York Times đưa tin, ông từng được xem xét cho vị trí Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc Bộ An ninh Nội địa, tuy nhiên lại được mời giữ chức Ngoại trưởng. Ngoài ông Giuliani, theo New York Daily, cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, Tướng về hưu David Petraeus, cựu Đại sứ Liên hợp Quốc John Bolton và Thượng nghị sĩ bang Tennessee Bob Corker, cũng được xem xét cho vị trí Ngoại trưởng trong nội các mới của ông Trump.

Lê Miên Tường (Theo BBC News, 12/2016)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/ong-obama-ra-lenh-dieu-tra-hacker-tan-cong-bau-cu-my-d51237.html