Ông Nguyễn Xuân Cường giữ chức Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN

Phó tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Xuân Cường giữ chức Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, thay ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN xin nghỉ hưu trước tuổi.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ trao quyết định cho ông Nguyễn Xuân Cường

Sáng ngày 30/8, thay mặt Bộ trưởng Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN giữ chức Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, thay ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Nguyễn Xuân Cường sinh ngày 16/8/1970, quê quán xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, ông Cường đã có 3 nhiệm kỳ giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN.

Trước đó ngày 29/8, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký Quyết định số 1146/QĐ-BGTVT về việc giao ông Nguyễn Xuân Cường làm Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN kể từ ngày 1/9 cho đến khi có quyết định khác.

Ông Nguyễn Xuân Cường chỉ có 1 tháng giữ chức Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, để chuyển đổi cơ cấu tổ chức theo Nghị định số 56/2022/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT, có hiệu lực từ 1-10 tới đây. Theo đó, Bộ GTVT giảm xuống còn 23 cơ quan, đơn vị, trong đó Tổng cục Đường bộ Việt Nam tách thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Nguyễn Xuân Cường hứa sẽ cố gắng cùng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, xây dựng tổ chức, chuyển đổi mô hình theo Nghị định của Chính phủ.

PV

Nguồn GTVT: https://tapchigiaothong.vn/ong-nguyen-xuan-cuong-giu-chuc-quyen-tong-cuc-truong-tong-cuc-dbvn-183220830133044225.htm