Ông Nguyễn Văn Ứng tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội

ĐTO - Ông Nguyễn Văn Ứng (SN 1960, ngụ xã Bình Phú, huyện Tân Hồng) là một trong những tấm gương tích cực tham gia nhiều công trình, phần việc như: tìm thuốc nam, vá đường, sửa cầu, giúp đỡ học sinh nghèo… góp phần thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn Ứng tìm cây thuốc Nam mang về cho các nhà thuốc Nam từ thiện trong và ngoài xã Bình Phú, huyện Tân Hồng

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Nguyễn Văn Ứng trở về địa phương sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhưng với bản lĩnh người lính Cụ Hồ, ông Ứng quyết tâm lao động, không ngại vất vả để vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Ứng bộc bạch: “Thời điểm khó khăn, nhiều người đã giúp đỡ tôi, từ đó bản thân suy nghĩ phải cố gắng hơn nữa, sau này cuộc sống gia đình ổn định, nhất định tôi phải chia sẻ với người khác, giống như những người đã giúp tôi về vật chất và tinh thần”.

Nhờ chịu khó làm ăn và chi tiêu tiết kiệm, vì thế, kinh tế gia đình ông Ứng ngày càng được cải thiện, mua thêm đất ruộng, đặc biệt ông Ứng đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, huyện nhiều năm liền. Cuộc sống gia đình ổn định, ông Ứng luôn đồng hành cùng bà con khó khăn ấp Cả Găng (xã Bình Phú) thông qua việc hướng dẫn sử dụng giống, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất lúa ở vùng đất gò mang lại năng suất cao và hiệu quả kinh tế cho người dân vùng biên.

Sau đó, ông Ứng từng bước giao việc sản xuất lúa cho các con, dành nhiều thời gian hơn cho công tác từ thiện xã hội. Thời điểm xảy ra dịch Covid-19, ông Ứng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Bình Phú cấp phát miễn phí hơn 3 tấn gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đối với những trường hợp gia đình có người qua đời nhưng gặp khó khăn trong việc lo hậu sự, ông Ứng bàn bạc với Chi hội Chữ thập đỏ ấp Cả Găng hỗ trợ quan tài cho gia đình khó khăn có người thân qua đời.

Ông Nguyễn Văn Ứng tặng gạo cho người dân gặp khó khăn trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19

Khi được hỏi vì sao tuổi ngày càng cao, nhưng ông dành nhiều thời gian cho công tác thiện nguyện xã hội, ông Nguyễn Văn Ứng tâm sự: “Lúc tuổi trẻ, tôi tham gia cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, sau đó lo cho gia đình, phần thời gian còn lại tôi sẽ cống hiến cho xã hội...”. Thấy sức khỏe của bản thân giảm sút bất ngờ, ông Ứng đi khám tại một cơ sở y tế tại TP Hồ Chí Minh và phát hiện mắc nhiều bệnh, trong đó có bệnh phải điều trị thời gian dài và cần thời gian nghỉ ngơi nhiều, nhưng ông Ứng vẫn dành thời gian tham gia công tác an sinh xã hội. Cụ thể, ông Ứng tham gia cùng Tổ thuốc Nam từ thiện đi tìm cây thuốc Nam trong và ngoài xã đem về phơi khô để các lương y bốc thuốc cho người dân có nhu cầu điều trị bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Theo ông Nguyễn Văn Ứng, nhờ kết hợp giữa uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, lương y kết hợp với lao động đều đặn mà sức khỏe của ông đã khá ổn định.

Với danh dự, uy tín của mình, nhiều năm liền, ông Ứng được phụ huynh tín nhiệm bầu làm Hội trưởng Hội Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học - THCS Cả Găng (xã Bình Phú, huyện Tân Hồng). Trước khi làm Hội trưởng Hội Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học - THCS Cả Găng, ông Ứng cùng với người dân địa phương tham gia xây dựng trường trong những ngày đầu gian khó (làm hàng rào, lót đan đường đi trong khuôn viên trường, làm cột cờ...), góp phần tạo an toàn, thuận lợi hơn cho thầy cô và học sinh khi đến trường, nhất là vào thời điểm mùa mưa. Gần đây, trong vai trò Hội trưởng Hội Phụ huynh học sinh, ông Ứng vận động các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài xã đóng góp dụng cụ học tập, tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, nhằm tạo thêm điều kiện để các em tiếp tục đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học.

T.Đ-K.T

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-hoi/ong-nguyen-van-ung-tich-cuc-tham-gia-hoat-dong-an-sinh-xa-hoi-118674.aspx