Ông Nguyễn Đức Chung chịu 18 tháng tù giam vụ nâng khống giá cây xanh

Với mức án 18 tháng tù giam mới được HĐXX tuyên trong vụ nâng khống giá cây xanh, tòa buộc ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội phải chấp hành mức án tổng hợp với các bản án trước đó là 13 năm 6 tháng tù.

HĐXX tuyên ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo trái pháp luật có lợi cho "công ty thân quen"

Ngày 28/8, TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án với 15 bị cáo trong vụ nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội.

Trước đó, tại phần nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn được nhận mức án thấp nhất của khung hình phạt để sớm được trở về chăm sóc bố đang bị bệnh nguy kịch và mẹ già.

"Bị cáo băn khoăn, suy nghĩ rất nhiều. Chương trình cây xanh tốt đẹp như vậy nhưng lại có cái kết là phiên tòa này. Đây là điều bị cáo không mong muốn và nằm ngoài sự quản lý của bị cáo" - Ông Nguyễn Đức Chung giãi bày trong phần lời nói sau cùng.

Ông Nguyễn Đức Chung đứng nghe tuyên án.

Ông Nguyễn Đức Chung đứng nghe tuyên án.

Theo HĐXX, do có mối quan hệ với Nguyễn Đức Chung nên công ty của Bùi Văn Mận (công ty Sinh Thái Xanh) được đặt hàng trồng cây xanh tại Hà Nội mà không cần qua đấu thầu, được phê duyệt giá đã nâng khống, hưởng lợi bất chính hơn 17 tỷ đồng để chia nhau.

Đối với Nguyễn Đức Chung, bị cáo chỉ nhận trách nhiệm của người đứng đầu, HĐXX nhận thấy: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, Bùi Văn Mận vẫn khai có quan hệ quen biết với ông Chung từ năm 2013.

Thời điểm năm 2016, khi Mận đang trốn nợ tại Lâm Đồng thì được Chung gọi về trồng cây xanh cho UBND TP Hà Nội. Đầu tháng 9/2016, Chung tiếp tục gọi điện cho Mận để hỏi tư vấn trồng cây tại Hà Nội (nút giao thông Đại lộ Thăng Long và quốc lộ 21A). Mận và cấp dưới đã nâng khống giá cây rồi nhờ Ban Duy tu thống nhất giá cây.

Tại phiên tòa, Vũ Kiên Trung (nguyên Tổng Giám đốc công ty Cây Xanh), Nguyễn Tuấn Nghĩa (nguyên Giám đốc công ty Xanh Hòa Lạc) khai vào dịp Tết Nguyên đán 2017 đã đến nhà của ông Chung để chúc Tết và nhận chỉ đạo của Chung. Khi Sở Xây dựng báo cáo, đề nghị UBND TP Hà Nội về công tác trồng cây xanh phải được thực hiện theo phương thức đấu thầu thì Chung không có ý kiến gì. Sau đó, chuyển thành phương thức đặt hàng thì Chung đã đồng ý và cho triển khai sớm.

Các bị cáo đứng nghe tuyên án

Các bị cáo đứng nghe tuyên án

Như vậy, với các lời khai của nhiều bị cáo và tài liệu chứng cứ, có căn cứ xác định: Bị cáo Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo trái pháp luật đặt hàng cây, cho trồng cây trước, quyết toán sau. Hành vi của các bị cáo gây ra tổng thiệt hại 34,7 tỷ đồng cho Nhà nước. Cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người đúng tội.

"Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, tài chính, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho Nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, đi ngược lại với công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Nên cần phải có mức án tương xứng". - HĐXX tuyên đọc.

Mức án cụ thể cho các bị cáo

HĐXX nhận định cáo trạng của VKSND Tối cao là đúng người, đúng tội. Do đó, tòa tiến hành tuyên án với các bị cáo trong vụ nâng khống giá cây xanh cụ thể như sau:

Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị tuyên mức án 18 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp với các bản án trước đó là 13 năm 6 tháng tù.

Đỗ Khắc Tú Anh, cựu Phó phòng Tài chính kế toán, Ban Duy tu thuộc Sở Xây dựng, bị tuyên mức án 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí;

Vũ Kiên Trung, cựu Chủ tịch Công ty Cây xanh, mức án 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí;

HĐXX tiến hành tuyên án

HĐXX tiến hành tuyên án

Nguyễn Xuân Hanh, cựu Tổng giám đốc Công ty Cây xanh, mức án 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí;

Bùi Phương Thảo, cựu kế toán trưởng Công ty Cây xanh, mức án 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí;

Đỗ Quang Tiến, cựu Giám đốc Xí nghiệp sản xuất cây xanh thuộc Công ty Cây xanh, mức án 4 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí;

Nguyễn Thị Ngọc Lâm, cựu thẩm định viên Công ty Cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam, mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí;

Bùi Văn Mận, cựu Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh, mức án 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí;

Hoàng Thị Kim Loan, cựu Phó giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh, mức án 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí;

Nguyễn Tuấn Nghĩa, cựu Giám đốc Công ty Vì Nhân Dân và Công ty Xanh Hòa Lạc, mức án 2 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 1 năm 3 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn. Tổng hợp hình phạt là 3 năm 3 tháng tù;

Kiều Thị Thúy, cựu kế toán Công ty Vì Nhân Dân và Công ty Xanh Hòa Lạc, mức án 18 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 12 tháng tù về tội Mua trái phép hóa đơn. Tổng hợp hình phạt là 30 tháng tù;

Hoàng Đình Văn, cựu Giám đốc Công ty Hoàng Anh Phát, mức án 8 năm tù về tội Buôn lậu;

Đỗ Anh Tuấn, cựu Giám đốc Ban Duy tu, mức án 3 năm tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng;

Đỗ Thị Hạnh bị đề nghị mức án 24 tháng tù treo về tội Mua bán trái phép hóa đơn;

Nguyễn Thị Ngữ, kinh doanh tự do, mức án 24 tháng tù treo về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Võ Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/ong-nguyen-duc-chung-chiu-18-thang-tu-giam-vu-nang-khong-gia-cay-xanh-post1042216.vov