Ông Medvedev cảnh báo Ukraine về khả năng đáp trả hạt nhân

Ngày 11/1, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Moscow có thể sẽ sử dụng tới vũ khí hạt nhân nếu các địa điểm phóng tên lửa của mình bị tấn công, ám chỉ lời kêu gọi tấn công của các quan chức Ukraine trước đó.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Trong một bài đăng trên kênh Telegram chính thức, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng, “một số kẻ hiếu chiến cứng đầu từ Ukraine” đã gợi ý phương pháp tốt nhất để chống lại quân đội Nga là phá hủy các bãi phóng của nước này bằng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp.

Theo hãng tin RT dẫn lời ông, hậu quả duy nhất của những hành động này sẽ là các phản ứng hạt nhân đáp trả. Ông Medvedev nhấn mạnh học thuyết quân sự của Nga cho phép nước này triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại một quốc gia khiến Nga gặp nguy hiểm, thậm chí cả khi mối nguy hiểm tới từ việc sử dụng vũ khí thông thường.

Ông khẳng định: “Đây không phải là quyền tự vệ mà là cơ sở trực tiếp và rõ ràng để chúng tôi sử dụng vũ khí hạt nhân của mình chống lại một quốc gia như vậy”. Cựu tổng thống Nga không nêu rõ ông phản ứng với bình luận của ai. Tuy nhiên, trước đó trong cùng ngày 11/1, phát ngôn viên Không quân Ukraine Yury Ignat đã tuyên bố rằng Kiev không có đủ nguồn lực để bắn hạ hàng nghìn tên lửa S-300 đang được cất giữ trong kho của Nga.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, ông Ignat do đó khẳng định “phương pháp tốt nhất” để chống lại các cuộc tấn công của Nga là phá hủy các bệ phóng tên lửa đặt trên lãnh thổ Nga. Để thực hiện được điều này, quan chức này cho rằng Kiev sẽ cần sử dụng vũ khí có độ chính xác cao.

Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã tăng cường các cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các nhà máy vũ khí và các mục tiêu quân sự khác ở các thành phố của Ukraine.

Ngày 11/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 29 máy bay không người lái của Ukraine trong vòng 24 giờ qua “tại các khu vực gần các khu định cư Belgorovka, Verkhnekamenka ở Maryinka, Spornoye ở Donetsk, Kamenka-Dneprovskaya ở Vùng Zaporozhye và Kazachiy Lageri, Alyoshki ở Kherson”. Quân đội Nga cũng đồng thời bắn hạ được một tên lửa của hệ thống tên lửa HIMARS.

Tại các khu vực cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa ra báo cáo về thương vong cũng như bước tiến của mình. Theo hãng thông tấn TASS trích dẫn thông báo chính thức của chính quyền Donetsk ngày 11/1, "các đơn vị của Battlegroup South, phối hợp với các phi hành đoàn máy bay quân sự và pháo binh, đã gây thiệt hại về quân đội và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 22, 42 và 93 của lực lượng vũ trang Ukraine gần Andreyevka và Kleshcheyevka”. Cụ thể, quân đội Ukraine mất tới 260 binh lính, 2 xe bọc thép chở quân, 15 xe cơ giới, một khẩu pháo D-20 và một khẩu pháo Msta-B.

Trong khi đó ở khu vực phía nam Donetsk bao gồm gần Novomikhailovka và Pavlovka, các đợt tấn công của quân đội Nga khiến lực lượng Ukraine mất hơn 145 binh lính, 2 xe chiến đấu bọc thép cũng như 2 khẩu pháo Akatsiya.

Tại khu vực Kherson, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm chiến đấu Dnepr của nước này đã tiêu diệt tới 30 quân nhân, 4 phương tiện di chuyển cũng như một khẩu pháo D-20”. Đối với khu vực Zaporozhye, cơ quan này cho biết tổn thất hàng ngày của quân đội Ukraine tại đây lên tới 30 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 phương tiện di chuyển khác”.

Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về cảnh báo đáp trả hạt nhân của ông Medvedev cũng như các thông tin của Nga về thiệt hại của Ukraine.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/ong-medvedev-canh-bao-ukraine-ve-kha-nang-dap-tra-hat-nhan-post30919.html