Ông lớn PNJ nói gì về thị trường vàng?

Có những thời điểm PNJ cũng không tìm được nguồn nguyên liệu vàng để kinh doanh.

Tại đại hội cổ đông thường niên tổ chức sáng nay (16-4), ông Lê Trí Thông, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết, trong năm 2023, giá vàng liên tục tăng và năm 2024, giá vàng đã thiết lập các mức cao kỷ lục.

"Tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng nắm bắt được cơ hội trên. Nhiều đơn vị kinh doanh vàng đã phải đóng cửa, suy giảm lợi nhuận vì mức chi tiêu người dân thắt chặt, đặc biệt với các sản phẩm xa xỉ" - ông Thông nói.

Một khảo sát của Nielsen và Kantar cho thấy, năm 2023, mức độ giảm chi tiêu hàng xa xỉ của người tiêu dùng Việt giảm đến 54%.

Theo bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch PNJ, quý I-2024, thị trường vàng rất sôi động nhưng có những thời điểm công ty không mua được nguồn nguyên liệu vàng để kinh doanh. Có sự nghịch lý đầu ra vàng rất tốt nhưng đầu vào rất đáng lo.

"Giá vàng tăng đồng nghĩa tài sản công ty cũng tăng theo, nhưng cũng đặt ra áp lực trong việc bảo toàn giá trị tài sản công ty nếu một khi giá vàng đảo chiều" - bà Dung nhận định.

Quý I-2024, PNJ đã bán được hơn 5.000 tỉ đồng vàng 24K, trong khi cùng kỳ chỉ là hơn 3.000 tỉ đồng. Doanh thu vàng 24K cũng chiếm tỉ trọng 41% tổng doanh thu của PNJ trong quý I-2024.

Năm 2023, PNJ đạt lợi nhuận sau thuế là 1.971 tỉ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ.

Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu của PNJ đạt 428 triệu USD.

Sáng nay (16-4), Công ty PNJ và bà Cao Thị Ngọc Dung đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

PHƯƠNG MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-lon-pnj-noi-gi-ve-thi-truong-vang-post785866.html