Ông Kim Jong-un lên đường tới Nga, Mỹ cảnh báo nóng

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên tàu rời Bình Nhưỡng vào cuối tuần qua để tới Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Michael Madden, chuyên gia về Triều Tiên tại Trung tâm nghiên cứu Stimson, dự đoán rằng 'Triều Tiên và Nga sẽ ký kết một số loại thỏa thuận về mua bán vũ khí' trong chuyến thăm này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên tàu đi tới Nga ngày 10/9.

Chuyến đi hiếm hoi của ông Kim Jong-un

Theo KCNA, ông Kim Jong-un rời thủ đô Bình Nhưỡng để đến Nga trên chuyến tàu bọc thép vào chiều 10/9.

Những bức ảnh của KCNA công bố cho thấy ông Kim đi cùng các quan chức hàng đầu của ngành công nghiệp vũ khí, các quan chức cấp cao của đảng cũng như các thành viên chính phủ và lực lượng vũ trang. Người đứng đầu Cục Công nghiệp đạn dược Jo Chun-ryong cũng có mặt trong chuyến đi.

Ông Kim Jong-un duyệt đội danh dự trước khi lên tàu.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, chuyến đi của ông Kim tới Nga và gặp Tổng thống Nga Putin sẽ là một chuyến thăm toàn diện. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tình hữu nghị của mình”, ông Peskov khẳng định.

Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và ông Putin dự kiến diễn ra tại thành phố Vladivostok ở vùng viễn đông nước Nga, nằm cách biên giới với Triều Tiên 130km.

Các nhà phân tích phán đoán rằng thành phần của phái đoàn cho thấy chuyến thăm sẽ chủ yếu tập trung vào hợp tác công nghiệp quốc phòng và các vấn đề an ninh.

Còn theo ông Michael Madden, chuyên gia về Triều Tiên tại Trung tâm nghiên cứu Stimson có trụ sở tại Washington, sự hiện diện của ông Jo Chun-ryong cho thấy "Triều Tiên và Nga sẽ ký kết một số loại thỏa thuận về mua bán vũ khí”.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim kể từ khi đại dịch Covid-19 nổ ra. Triều Tiên phong tỏa biên giới trong suốt 3 năm qua và mới chỉ bắt đầu nới lỏng các hạn chế đi lại gần đây.

Ông Kim Jong-un bắt tay với các lãnh đạo cấp cao tại ga tàu hỏa ở Bình Nhưỡng.

Đây cũng là chuyến đi nước ngoài thứ 10 của nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011.

Phần lớn các chuyến đi lần trước đều diễn ra vào năm 2018 và 2019, khi nhà lãnh đạo Triều Tiên tham gia đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của mình trong ba cuộc gặp với Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donald Trump.

Trong đó có 3 buổi gặp mặt diễn ra tại Singapore, Hà Nội và ở khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách Bắc và Nam Triều Tiên.

Ông Kim cũng đã thực hiện 4 chuyến đi tới Trung Quốc trong hai năm đó để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến đi còn lại là tới DMZ vào năm 2018 để gặp Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in.

Cảnh báo của Washington

Các quan chức Mỹ, những người đầu tiên đưa ra thông báo về chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Triều Tiên, cho biết các cuộc thảo luận giữa 2 nhà lãnh đạo có thể sẽ bao gồm một thỏa thuận khả thi về việc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga để phục vụ chiến sự ở Ukraine.

Cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận cáo buộc trước đó của Mỹ rằng họ đã tiến hành các giao dịch vũ khí, nhưng hai nước cam kết sẽ tăng cường quan hệ quốc phòng.

Trước đó, sau khi có báo cáo về việc Triều Tiên bán vũ khí cho Nga vào tháng 9/2022 , một quan chức Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng “chưa bao giờ xuất khẩu vũ khí hoặc đạn dược sang Nga trước đây và chúng tôi sẽ không có kế hoạch xuất khẩu chúng”.

Cảnh sát và binh sỹ gác tại nhà ga tàu hỏa Vladivostok, Nga, ngày 11/9/2023.

Ở động thái liên quan, sau khi có thông báo chính thức rằng hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên sẽ có cuộc hội đàm, Nhà Trắng đã lên tiếng kêu gọi Triều Tiên “không cung cấp hoặc bán vũ khí cho Nga.

Bà Adrienne Watson, người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng, cho biết: “Như chúng tôi đã cảnh báo công khai, các cuộc thảo luận về vũ khí giữa Nga và Triều Tiên dự kiến sẽ tiếp tục trong chuyến công du Nga của ông Kim Jong-un. Chúng tôi kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các cam kết công khai mà Bình Nhưỡng đã đưa ra là không cung cấp hoặc bán vũ khí cho Nga”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố Mỹ sẽ áp trừng phạt nếu Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Moscow. Ông Miller khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi các lệnh trừng phạt đó và sẽ không ngần ngại áp đặt các lệnh trừng phạt mới một cách thích hợp".

Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã tuyên bố rằng nếu Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Moscow để sử dụng trong chiến sự Ukraine, điều đó “sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Triều Tiên và họ sẽ phải trả giá”.

Thanh Tú

Theo CNN, Reuters

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/ong-kim-jong-un-len-duong-toi-nga-my-canh-bao-nong-20180504224288765.htm