Ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói lý do đưa vợ vào HĐQT Sasco

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn khẳng định bà Thủy Tiên tham gia Sasco không phải nắm quyền điều hành mà muốn hỗ trợ Sasco nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn nhấn mạnh việc vợ ông tham gia HĐQT Sasco sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Ảnh: IPPG.

Tại cuộc họp thường niên mới diễn ra, Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất - Sasco (HoSE: SAS) đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 với 5 thành viên bao gồm ông Nguyễn Văn Hùng Cường, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, bà Lê Hồng Thủy Tiên, bà Lê Thị Diệu Thúy và ông Lê Anh Tuấn.

Trong đó, bà Lê Hồng Thủy Tiên là vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch HĐQT.

Lý giải về sự tham gia của bà Thủy Tiên, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết thị trường khu vực sân bay Tân Sơn Nhất không phải của riêng Sasco mà có sự cạnh tranh ngày càng khủng khiếp.

"Việc bà Thủy Tiên đại diện IPPG tham gia Sasco không phải nắm quyền điều hành mà muốn hỗ trợ Sasco nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển", ông nói.

Vị lãnh đạo khẳng định Sasco và IPPG là "người nhà". Hiện IPPG có 138 thương hiệu kinh doanh hàng miễn thuế, chiếm 40% thị phần và có mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác là công ty bán hàng miễn thuế lớn nhất thế giới. IPPG cũng sẽ đưa thêm nhiều thương hiệu đến với Sasco để củng cố thêm thế mạnh của doanh nghiệp, để Sasco có vị thế vững chắc hơn.

Cũng tại đại hội, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hùng Cường cho biết doanh nghiệp đang thúc đẩy thu hồi công nợ tại Bamboo Airways.

"Công nợ tại Bamboo Airways từ tháng 5 đến tháng 9/2023 khoảng 42 tỷ đồng. Công ty đã trích lập dự phòng đồng thời có nhiều biện pháp để thúc đẩy Bamboo Airways trả nợ. Hiện hai bên vẫn tiếp tục thương lượng. Nếu cần công ty sẽ có những biện pháp mạnh tay hơn", ông Hùng Cường chia sẻ.

Năm 2024, lãnh đạo Sasco cho biết sẽ chú trọng hoạt động sân bay Tân Sơn Nhất, tập trung vào bán hàng miễn thuế, phòng chờ và các dịch vụ khác. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đổi mới và tăng cường phát triển các hoạt động kinh doanh hiệu quả, đồng thời tận dụng cơ hội phát triển tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng Cường, Sasco hiện chưa biết về khả năng có được tham gia tại các dự án T3 và Long Thành hay không, và thị phần nếu được tham gia là bao nhiêu để đưa ra dự phóng về doanh thu, lợi nhuận.

Dù vậy, ông Johnathan Hạnh Nguyễn nhấn mạnh tương lai Sasco đặt tại sân bay Long Thành.

Liên quan đến các dự án bất động sản, ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói không bán dự án vì không cần tiền, chờ bất động sản hồi phục, chờ giấy phép triển khai. Chủ tịch Sasco kỳ vọng giá trị các dự án sẽ gia tăng gấp đôi, gấp 3 trong thời gian tới. Hiện, Sasco tiếp tục chờ thủ tục được triển khai tại dự án Khách sạn Sasco Nha Trang, dự án Suối Hoa tại Đà Lạt và dự án tại Phú Quốc.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, ĐHĐCĐ đã thông qua mục tiêu doanh thu thuần hơn 2.900 tỷ đồng, tăng 5% so với 2023. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 2.788 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước. Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 343 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước.

Diệu Thanh

Nguồn Znews: https://znews.vn/ong-johnathan-hanh-nguyen-noi-ly-do-dua-vo-vao-hdqt-sasco-post1469645.html