Ông chủ Lầu Năm Góc không tin thủ lĩnh IS Al-Baghdadi đã chết

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết ông có lý do để tin rằng thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi chưa bị tiêu diệt.

Tờ Washington Examiner ngày 21/7 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi vẫn chưa bị tiêu diệt.

Bộ trường Quốc phòng Mỹ James Mattis

"Tôi tin rằng al-Baghdadi vẫn còn sống. Tôi vẫn sẽ giữ quan điểm đó cho đến khi biết chính xác rằng chúng tôi đã tiêu diệt hắn. Chúng tôi vẫn đang săn lùng al-Baghdadi", ông chủ Lầu Năm Góc nói với báo giới.

Trước đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết đã nghe được thông tin từ một số thủ lĩnh cấp cao của IS tại tỉnh Deir Ezzur, Syria rằng Baghdadi đã chết.

Hồi tháng 6, quân đội Nga tuyên bố đang xác minh việc Baghdadi bị tiêu diệt trong một vụ không kích tại Syria vào cuối tháng 5. Bộ Ngoại giao Nga sau đó nhận định thông tin al-Baghdadi đã bị tiêu diệt có độ tin cậy cao.

Tuy nhiên, ông Lahur Talabany, quan chức cấp cao của Lực lượng người Kurd khẳng định 99% là thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi vẫn chưa bị tiêu diệt và hiện tại đang lẩn trốn tại Raqqa - thủ phủ tự xưng của IS ở Syria.

Tùng Bách (theo Washington Examiner)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ong-chu-lau-nam-goc-khong-tin-thu-linh-is-al-baghdadi-da-chet-d104372.html