Ông Biden lệnh quân đội xây gấp cảng ở Gaza để viện trợ

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh cho quân đội Mỹ lập cảng ở Gaza và sẽ thông báo quyết định này trong thông điệp liên bang vào sáng nay (theo giờ VN).

Hãng tin AFP dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ rằng Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho quân đội Mỹ lập cảng ở Gaza (Palestine) để chuyển hàng viện trợ, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza ngày càng nghiêm trọng. Cảng này sẽ được lập và hoạt động tạm thời.

Ông Biden dự kiến thông báo về quyết định chỉ đạo quân đội Mỹ lập cảng ở Gaza khi phát biểu thông điệp liên bang vào tối 7-3 (giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ VN).

“Trong bài phát biểu tối nay [7-3], Tổng thống Biden sẽ thông báo rằng ông chỉ đạo quân đội Mỹ dẫn đầu một nhiệm vụ khẩn cấp, nhằm lập một cảng ở Địa Trung Hải trên bờ biển Gaza để có thể tiếp nhận các tàu lớn chở thực phẩm, nước thuốc và nơi trú ẩn tạm thời” – một quan chức cấp cao Mỹ cho hay.

Đài CNN dẫn lời một quan chức khác rằng cảng sẽ có một bến tàu tạm thời, “cung cấp nơi đỗ cho hàng trăm xe tải viện trợ mỗi ngày”, để phối hợp với Israel, Liên Hợp Quốc (LHQ) và các tổ chức nhân đạo phi chính phủ.

Để góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lệnh cho quân đội Mỹ lập cảng ở Gaza. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, các quan chức cho hay chưa rõ khi nào cảng sẽ đi vào hoạt động.

“Bến cảng sẽ mất vài tuần để lập kế hoạch và thực hiện. Các lực lượng cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ này đều đã có mặt trong khu vực hoặc sẽ sớm di chuyển đến đó” – một vị quan chức cho biết.

Cũng trong ngày 7-3, người phát ngôn LHQ Stéphane Dujarric đánh giá cao kế hoạch Mỹ thiết lập cảng ở Gaza để viện trợ nhân đạo.

Tuy nhiên, ông Dujarric cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường cung cấp viện trợ qua các tuyến đường bộ.

"Trọng tâm của chúng tôi và cộng đồng quốc tế là tăng cường phân phối và tiếp nhận viện trợ trên quy mô lớn bằng đường bộ" – ông Dujarric nói.

Người phát ngôn LHQ cho rằng phân phối viện trợ trên bộ hiệu quả về mặt chi phí và phân phối.

Ông Dujarric lưu ý rằng mặc dù việc đưa xe chở hàng viện trợ vào Gaza là rất quan trọng nhưng nó chỉ là một bước trong một quá trình dài.

Ông cho rằng phải tăng cường hậu cần, bao gồm việc dỡ hàng và phân phối viện trợ. Theo đó, các công việc này liên quan sự phối hợp với các lực lượng Israel để đảm bảo an ninh.

Về tình hình nhân đạo tại Gaza, bà Jamie McGoldrick – điều phối viên nhân đạo của LHQ cảnh báo rằng nạn đói ở Gaza đã ở “mức độ thảm khốc”.

Bà McGoldrick cho biết trẻ em ở Gaza đang chết đói. Bà cũng nhấn mạnh rằng việc Israel kiểm soát quá trình cung cấp thực phẩm đang có tác động bất lợi đến cuộc sống hàng ngày của trẻ em tại dải đất này.

Trong khi đó, bác sĩ Imad Dardonah, làm việc tại bệnh viện Kamal Adwan ở phía bắc Gaza, cho biết: “Suy dinh dưỡng là nguyên nhân chính khiến nhiều trẻ nhập viện và tử vong".

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-biden-lenh-quan-doi-xay-gap-cang-o-gaza-de-vien-tro-post779430.html