Ông Biden lần đầu lên tiếng về lệnh không kích tại Syria

Tổng thống Joe Biden hôm 25/8 cho biết cuộc không kích tại miền Đông Syria là nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ khỏi các cuộc tấn công của lực lượng do Iran hậu thuẫn.

"Tôi đã chỉ đạo các cuộc không kích ngày 23/8 để bảo vệ sự an toàn đối với nhân lực của chúng ta, cũng như để ngăn chặn Cộng hòa Hồi giáo Iran và các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn tiếp tục thực hiện hoặc hỗ trợ các cuộc tấn công vào nhân lực và cơ sở của Mỹ", ông Biden cho biết trong một tuyên bố.

Ông khẳng định các cuộc không kích của Mỹ nhằm đáp trả một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa vào những căn cứ của quân đội Mỹ và đối tác trong khu vực này, theo AFP.

Đây là những hành động mạnh mẽ nhất của lực lượng Mỹ tại khu vực này trong nhiều tháng qua.

Tổng thống Mỹ đã ra lệnh không kích ở Syria hôm 23/8. Ảnh: AFP.

Theo tổng thống Mỹ, các cuộc tấn công trả đũa, với sự tham gia của trực thăng tấn công Apache, pháo hạm AC-130 và pháo M777, nhằm vào cơ sở chứa đạn dược và khí tài hậu cần của đối phương.

Những cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ diễn ra vào hôm 23/8. Tuy nhiên, sau khi nhiều vị trí của Mỹ tại khu vực này bị tấn công vào hôm 24/8, quân đội Mỹ cho biết đã điều máy bay chiến đấu để đẩy lùi.

Bốn chiến binh của lực lượng dân quân thân Iran đã thiệt mạng và 7 bệ phóng tên lửa bị phá hủy, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Ba binh sĩ Mỹ bị thương nhẹ trong cuộc tấn công hôm 24/8.

Các cuộc tấn công đã kết thúc vào đầu ngày 25/8. "Chúng tôi tin rằng đợt leo thang cuối cùng này đã chấm dứt", một quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Cuộc giao tranh diễn ra ở Deir Ezzor, một tỉnh chiến lược tại miền Đông Bắc Syria. Đây là khu vực giàu dầu mỏ, giáp với Iraq.

Trong khi đó, Tehran bác bỏ tuyên bố rằng họ đứng sau các cuộc tấn công của lực lượng dân quân nhằm vào đơn vị đồn trú của Mỹ ở Syria.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-biden-len-tieng-ve-lenh-khong-kich-tai-syria-post1349266.html