Oman cho biết sẽ tham dự cuộc họp ngoài OPEC tại Vienna trong tuần này

Bộ trưởng Năng lượng Oman cho biết nước ngoài OPEC này sẽ tham dự cuộc họp của các nhà sản xuất dầu mỏ với OPEC tại Vienna vào 10/12.

OPEC tuần trước đã đồng ý giảm sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày bắt đầu trong tháng 1 trong một nỗ lực giảm dư cung toàn cầu và hỗ trợ giá.

Họ hy vọng các nước ngoài OPEC sẽ đóng góp cắt giảm 600.000 thùng/ngày. Nga cho biết họ sẽ giảm sản lượng khoảng 300.000 thùng/ngày.

Bộ trưởng dầu mỏ và khí đốt Mohammad bin Hamad al-Rumhy trả lời các phóng viên rằng hiện nay việc bàn luận của các nhà sản xuất ngoài OPEC là cắt giảm từ 3 và 4% sản lượng dầu của họ, ít hơn những gì Oman đã sẵn sàng cắt giảm. Ông đã từ chối bình luận về lượng sản lượng Oman chuẩn bị cắt giảm, nhưng trước đó Oman cho biết họ đã sẵn sàng cắt giảm sản lượng 5 - 10%.

Rumhy cho biết ông dự kiến giá dầu thô tăng lên khoảng 50 - 60 USD/thùng trong năm 2017 sau thỏa thuận hạn chế nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Sản lượng của Oman là khoảng 1 triệu thùng/ngày.

Rumhy, người cũng là chủ tịch của công ty Phát triển Dầu mỏ Oman PDO, công ty sản xuất và thăm dò dầu và khí đốt hàng đầu của nước này, cho biết PDO mong đợi việc đầu tư năm tới sẽ khoảng 4 tỷ USD.

Trong tháng 6, PDO cho biết họ đạt được khoảng vay 4 tỷ USD từ các ngân hàng quốc tế, bởi giá dầu thấp đã hạn chế tài chính của đất nước.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/oman-cho-biet-se-tham-du-cuoc-hop-ngoai-opec-tai-vienna-trong-tuan-nay-657286.html