Ôm hơn 1.000 viên ma túy 'gieo rắc' ở thị trấn vùng biên

Sau khi ra tù, Lê Thế Cường và Đinh Thị Bích Hạnh thay bằng chọn cuộc sống thiện lương, lại tiếp tục buôn bán ma túy. Điều đáng nói, khu vực các đối tượng 'gieo rắc cái chết trắng' là địa bàn luôn sạch về ma túy.

Ngày 15/2, Công an huyện Minh Hóa, Quảng Bình cho biết, đơn vị đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng Lê Thế Cường (SN 1985) và Đinh Thị Bích Hạnh (SN 1973), cùng trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Lê Thế Cường và Đinh Thị Bích Hạnh.

Được biết, sau một thời gian lên kế hoạch phá án, vào khoảng 20h đêm qua (ngày 14/2/2023), các tổ công tác của Công an huyện Minh Hóa đã bắt quả tang đối tượng Lê Thế Cường và Đinh Thị Bích Hạnh đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 12 viên ma túy tổng hợp.

Tiến hành khám xét phương tiện xe ô tô và nơi ở của đối tượng Lê Thế Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa đã thu giữ thêm 1.056 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, tạm giữ 1 xe ô tô, 3 điện thoại di động và các vật chứng liên quan khác.

Ma túy các đối tượng sử dụng để mua bán trái phép bị phát hiện thu giữ.

Theo một số người dân địa phương, khu vực nơi Lê Thế Cường và Đinh Thị Bích Hạnh sinh sống ở thị trấn Quy Đạt huyện Minh Hóa lâu nay được xem là địa bàn “sạch” về ma túy, từ khi Cường và Hạnh về đã xuất hiện đối tượng sử dụng ma túy. Vì vậy, việc Công an triệt phá, bắt giữ các đối tượng Cường và Hạnh được người dân địa phương hết sức vui mừng.

Hiện Công an huyện Minh Hóa, Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Sông Lam

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/om-hon-1-000-vien-ma-tuy-gieo-rac-o-thi-tran-vung-bien-i683604/