Olympic VN hậu Eximbank Cup 2010: Ít nhất 6 người phải chia tay

Sau khi tham khảo ý kiến của HLV trưởng Henrique Calisto, theo tính toán, BHL Olympic VN sẽ chỉ triệu tập tối đa 26/32 cầu thủ từng góp mặt trong đợt tập trung đầu tiên, vào ngày 8/10 tại Hà Nội tới đây. Không tiện công khai, nhưng người hiểu chuyện có thể ngầm đoán ra những cái tên sẽ bị loại.

Ví như Vũ Anh Tuấn và Nguyên Sa, các cầu thủ có sở trường chơi ở tuyến 2. Trong khi Nguyên Sa vẫn chưa thể tập lại được với bóng, sau chấn thương dây chằng gối phải từ giai đoạn 2 mùa giải trước, thì Anh Tuấn cũng gặp các vấn đề tương tự. Tiền vệ HA.GL luôn thể hiện tác phong rất tốt trong sinh hoạt, cũng như tập luyện, nhưng các chấn thương cứ mãi đeo đẳng, khiến Anh Tuấn không thể hiện được tối đa năng lực của mình. Ngoài ra, Tuấn còn gặp phải những vấn đề phi chuyên môn, như chuyện gia đình làm ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý thi đấu. Việc loại bỏ một cầu thủ có chuyên môn như Anh Tuấn hẳn không phải là điều dễ dàng, nhưng BHL và bản thân tiền vệ này sẽ phải quyết đoán, để đề phòng những rắc rối về sau. Tuấn chỉ mới 21 tuổi và sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp còn dài (anh cũng vừa gia hạn hợp đồng với HA.GL thêm 3 năm), nên mạo hiểm là điều chẳng đặng đừng. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa rằng cánh cửa của ĐT Olympic VN đã đóng sập lại với Vũ Anh Tuấn. Vào ngày 5/10 tới đây, Văn Khải sẽ đi Singapore khám chấn thương sụn và tràn dịch gối, nên nhiều khả năng Khải sẽ không tập trung ở lần này. Trong tình huống đó, BHL có thể cất nhắc giữ lại Anh Tuấn thêm một thời gian nữa. Nhưng Tuấn sẽ phải “chiến đấu” với Công Huy, một chuyên gia thu hồi khác, cho một vị trí ở hàng tiền vệ. Một vị trí trong khung gỗ sẽ chắc chắn phải ở nhà là Văn Sơn, thủ môn trẻ của HN T&T. Trước khi lên tuyển, Sơn chỉ là sự lựa chọn số 2 và theo nguyên tắc với mỗi vị trí cần một phương án dự phòng, thì người bắt dự bị cho Tấn Trường đương nhiên là Khoa Điển. 11 cầu thủ này chắc chắn sẽ tiếp tục có mặt ở lần tập trung thứ 2 của ĐT Olympic VN. Ảnh: Quang Nhựt Ở hàng hậu vệ, khi cầu thủ đa năng Từ Hữu Phước có thể đảm đương cả 2 vị trí: trung vệ và tiền vệ phòng ngự, BHL đang phải cân nhắc giữa Phạm Minh Đức, Ngọc Quân và Quốc Anh, cho ít nhất một suất dự bị đá trung vệ (sau Nguyễn Minh Đức, Long Giang). Trong khi Ngọc Quân còn khá non, thì rất có thể Quốc Anh sẽ được giữ lại, nhờ lợi thế về hình thể và một tinh thần cầu tiến. Vào thời điểm hiện tại, Mạnh Dũng và Nguyễn Ngọc Anh vẫn đang phải điều trị viêm loét dạ dày, nhưng theo quan điểm của BHL, cả 2 cầu thủ này sẽ tiếp tục được giữ lại trên ĐT để tiếp tục theo dõi. Tùy theo tình hình, họ sẽ được giao cho các giáo án tập luyện riêng. Một diễn biến khác với tình huống của 4 cầu thủ quá tuổi: Nguyễn Minh Đức, Anh Đức, Tấn Trường và Tiến Thành. Trong khi 3 cái tên đầu gần như đã chắc suất chơi chính (nếu không gặp những tai nạn ngoài ý muốn), thì trường hợp của Tiến Thành là tương đối dị biệt. Thành “rìu” được “gửi” xuống Olympic VN tập luyện, để chờ ngày trở lại ĐTVN, nên cũng có thể xem cầu thủ gốc Thanh Hóa là một phương án dự phòng cho 3 cầu thủ quá tuổi kể trên, trong tình huống xảy ra biến cố. Cả 4 người họ sẽ tiếp tục có mặt tại Hà Nội ở đợt tập trung ngày 8/10 tới đây. Tổng cộng cả đội hình chính, có tới 20/32 cầu thủ đã được sử dụng luân phiên cho 3 trận đấu tại Eximbank Cup 2010 vừa qua. Nên có thể khẳng định, đó là những cái tên sẽ có mặt ở đợt tập trung thứ 2. Đó là Tấn Trường, Long Giang, Nguyễn Minh Đức, Đình Đồng, Quốc Long, Chu Ngọc Anh, Hoàng Quảng, Hữu Phước, Danh Ngọc, Thái Dương, Lê Văn Thắng, Ngọc Điểu, Văn Hiếu, Tiến Thành, Văn Bình, Thanh Hưng, Đức Thiện, Thanh Trung, Anh Đức, Đình Tùng. Thêm 4 cái tên khác theo “quy hoạch” là thủ thành số 2 Khoa Điển, Mạnh Dũng, Nguyễn Ngọc Anh, Quốc Anh. Theo dự đoán của TT&VH, 2 cái tên cuối cùng nhiều khả năng sẽ thuộc về Công Huy và Quang Tình. THẢO NGUYÊN

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n20101004091205262t0/olympic-vn-hau-eximbank-cup-2010-it-nhat-6-nguoi-phai-chia-tay.htm