"Olympic Việt Nam đã nóng máy"!

(VnMedia) - Trải qua 2 tuần tập trung, Olympic VN đang tăng tốc để có được phong độ cao nhất trước thềm ASIAD 16. Trong cuộc trao đổi với VnMedia trên sân tập Thành Long chiều nay, HLV Phan Thanh Hùng cho biết quá trình chuẩn bị trong thời gian qua đã cho ra những kết quả bước đầu khả quan...

Trận Chung kết SEA Games 25 vẫn ám ảnh NHM Việt Nam. Ảnh: Quang Anh - Gần 20 ngày tập trung, Olympic VN đã thay đổi như thế nào, thưa ông? Đầu tháng 9, hai ĐT được tập trung lực lượng cho những mục tiêu riêng của mình. Trong vai trò thay mặt HLV Calisto lo lắng cho Olympic VN, tôi và Sỹ (HLV Nguyễn Văn Sỹ - PV) có nhiệm vụ giám sát công việc luyện tập, sinh hoạt theo giáo án do HLV trưởng xây dựng. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, ông Calisto đã tin tưởng giao cho chúng tôi toàn quyền việc lên lối chơi, đội hình dựa trên những nhân lực có được. BHL xác định với cầu thủ chơi lối chuyền bóng nhỏ, bật tường nhanh nhằm phù hợp với thể hình của người Việt. Dù rằng thời gian tập trung chưa lâu nhưng toàn đội có tiến bộ đáng kể. Đa số các cầu thủ trụ cột như Tấn Trường, Anh Đức, Minh Đức, Đình Đồng... đều giữ được phong độ tốt. Ngay những nhân tố mới như Văn Thắng, Quốc Long, Ngọc Điểu, Văn Hiếu, Thành Trung... đều hòa nhập nhanh với đồng đội. Chưa kể số cầu thủ của SLNS và SHB Đà Nẵng tập trung muộn, cũng giúp Olympic VN có lực lượng tốt nhất tham dự Cúp 1000 năm Thăng Long ở Tp.HCM. - Việc sinh hoạt có vấn đề gì lớn không thưa ông? Các cầu thủ đa số ở lứa tuổi dưới 23, bởi vậy tôi không gặp vấn đề nào lớn với việc sinh hoạt bên ngoài sân cỏ. Thêm vào đó, 60% nhân sự tuyển thủ từng tập trung trước SEA Games 25 cuối năm ngoái nên mọi việc rất dễ dàng. Cá nhân tôi khẳng định, ý thức kỷ luật cũng như tính chuyên nghiệp trong luyện tập và thi đấu của giới quần đùi, áo số Việt Nam giờ đã được nâng lên một bậc. - Như vậy BHL đã định hình được bộ khung và lối chơi hợp lý cho Olympic VN? Thực ra, thời gian này Olympic VN vẫn chủ yếu thử nghiệm đội hình cũng như tăng cường thi đấu cọ xát nhằm tích lỹ kinh nghiệm cho cầu thủ. Mục tiêu lớn nhất của Olympic Việt Nam là có điểm rơi tốt nhất ở ASIAD Games sắp tới ở Quảng Châu, Trung Quốc. Từ bây giờ tới lúc đó, dù rằng còn gần 3 tháng nữa, nhưng việc tạo bộ khung và ổn định lối chơi là rất quan trọng. Sau đó là điều chỉnh và nhân sự sao cho hợp lý. Tôi liên tục có trao đổi với HLV Calisto để có những kế hoạch tốt nhất cho đội nhà. Những lời tư vấn của ông thật bổ ích và hợp lý. Ở Cup 1000 năm Thăng Long bắt đầu diễn ra từ chiều mai, BHL Olympic VN cũng có sự có vấn của HLV trưởng các ĐTQG. - Việc giành liên tiếp 2 chiến thắng trong trận giao hữu sẽ giúp các tuyển thủ có được sự hưng phấn cần thiết? Trận đấu vừa qua thực sự các cầu thủ chưa chơi tốt. Lỗi cá nhân và việc Olympic VN nhập cuộc chậm là sự thật. Nhưng qua từng trận, các em đều có những sự thay đổi về tâm lý cũng như phong độ. Ngay lối chơi và cả những mảng, miếng chiến thuật cũng đã được tổ chức bài bản hơn. Hy vọng Olympic VN sẽ có được điểm rơi tốt nhất vào cuối tháng 11 tới - đây mới là mục tiêu của chúng tôi. - Ông có tự tin Olympic VN sẽ có phong độ tốt ở Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội? Với sự bổ sung 3 tuyển thủ Thanh Hưng, Nguyên Sa, Hoàng Quảng từ SHB Đà Nẵng, tôi gần như có trong tay những cầu thủ tốt nhất. Việc thi đấu tại giải đấu tới sẽ là bước rà soát lực lượng cần thiết. Tuyến tiền vệ - khu vực chúng tôi lo lắng nhất giờ đã có thể yên tâm hơn. Việc Olympic VN cọ xát với những đối thủ mạnh sắp tới như Olympic Iran, Olympic Malaysia hay Olympic Singapore mới thực sự là những “thuốc thử” mạnh mà BHL đang hướng tới. Gần như bộ khung ra sân đã được định hình. Tôi tin các học trò sẽ có màn thể hiện không tới nỗi tồi ở giải đấu sắp tới! Mong NHM thành phố mang tên Bác tới lấp đầy các khán đài để các tuyển thủ thêm ấm lòng. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi! Song Lê

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=437&newsid=201538