Ở nơi tình quân dân gắn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng, bảo vệ biên giới bình yên

Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, BĐBP Lai Châu được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 9,272km đường biên giới ở 3 xã: Sin Suối Hồ, Nậm Xe, Bản Lang, huyện Phong Thổ. Những năm qua, đơn vị đã chú trọng triển khai thực hiện tốt công tác dân vận với nhiều chương trình, hoạt động giúp dân. Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, chung sức, đồng lòng xây dựng, bảo vệ biên giới bình yên.

CBCS Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ giúp người dân xã Sin Suối Hồ cấy lúa. Ảnh: Song Trang

Đại úy Nguyễn Hữu Thọ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ chia sẻ: Chúng tôi xác định giúp dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cần thực hiện song hành với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Do đó, những năm qua, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp dân như: Duy trì hiệu quả mô hình nuôi dê sinh sản tại bản Sàng Mà Pho và các mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội; cử cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trực tiếp xuống giúp dân thu hoạch lúa và hướng dẫn cách lựa chọn cây, con giống phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để trồng trọt, chăn nuôi, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế, đem lại thu nhập; huy động CBCS giúp dân xây dựng nông thôn mới, làm nhà, sửa trường học. Nổi bật là, trong tháng 7 vừa qua, sau khi nhận được thông tin có hộ dân ở bản Căn Câu sống trong vùng nguy cơ sạt lở, đơn vị đã cử CBCS xuống giúp người dân di dời nhà ở, tránh vùng nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Từ đầu năm 2023 tới nay, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đã huy động CBCS tham xây dựng 16 nhà mới cho dân, 1 điểm trường mầm non tại bản Chảng Phàng với 150 ngày công lao động. Phối hợp với nhà trường, địa phương tổ chức cấp kinh phí, mua trang bị, đồ dùng học tập cho 30 học sinh trong Dự án “CBCS Quân đội nâng bước em tới trường”; hỗ trợ 5 cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” với số tiền 500.000 đồng/cháu/tháng và 2 cháu “Con nuôi đồn Biên phòng”, vận động 4 học sinh bỏ học trở lại trường.

Đơn vị cũng phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 30 lượt người dân, trị giá 1,5 triệu đồng; phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà đối với 15 gia đình chính sách, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Kết hợp tổ chức "Gian hàng 0 đồng", gói bánh chưng; giúp dân thu hoạch lúa... Đơn vị cũng có 3 đồng chí cán bộ tham gia cấp ủy 3 xã biên giới, với các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, trực tiếp tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở các xã biên giới; đã giới thiệu 11 đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ 11 bản; phân công 27 đảng viên phụ trách 176 hộ gia đình.

Đội ngũ cán bộ tăng cường xã và đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bản đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập, công tác và trong thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, địa phương. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền 3 xã trên địa bàn đơn vị đứng chân tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia sinh hoạt bản, chi hội, chi bộ. Qua các buổi tuyên truyền và sinh hoạt, cán bộ BĐBP lắng nghe những khó khăn, vất vả trong cuộc sống, những tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó đề xuất cho các cấp có thẩm quyền giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

CBCS Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ giúp người dân bản Mỏ, xã Nậm Xe xây dựng nhà. Ảnh: Song Trang

Với những hoạt động thiết thực nêu trên đã góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn, hệ thống chính trị 3 xã biên giới trên địa bàn Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ quản lý ngày càng được củng cố, kiện toàn, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhân dân ngày càng tin tưởng, tích cực tham gia cùng BĐBP tuần tra bảo vệ biên giới và cung cấp nhiều thông tin quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. 7 tháng đầu năm 2023, 32 lượt dân quân và nhân dân trên địa bàn đã phối hợp cùng CBCS đơn vị tuần tra biên giới; nhân dân tự nguyện đăng ký tham gia 22 tổ/115 hộ tự quản đường biên, mốc giới, 40 tổ tự quản an ninh trật tự tại các bản.

Ông Vàng A Giàng, Bí thư Chi bộ bản Sì Cha Chải, xã Sin Suối Hồ chia sẻ: "Lắng nghe, thấu hiểu, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ nhân dân bằng những việc làm thiết thực, có ý nghĩa là những gì chúng tôi cảm nhận được mỗi khi người lính quân hàm xanh xuống bản. Họ không quản ngại khó khăn giúp bà con chúng tôi di dời nhà ở, khơi thông cống rãnh, làm nhà ở, nhà vệ sinh hay đơn giản chỉ là quét dọn đường làng, ngõ xóm.. Những việc làm đó thật bình dị nhưng thể hiện bao ân tình của người lính "Bộ đội Cụ Hồ" với nhân dân. Chúng tôi rất trân quý và cảm ơn những người lính Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, các anh đã không quản ngại khó khăn, gian khổ bảo vệ biên giới, bảo vệ nhân dân".

Tạm biệt những CBCS Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ khi bóng chiều buông, điều để lại ấn tượng lớn nhất với chúng tôi ở nơi đây chính là sự gắn kết bền chặt tình cảm quân dân. Đó chính là bức tường thành vững chãi bảo vệ mảnh đất biên cương này.

Song Trang

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/o-noi-tinh-quan-dan-gan-ket-chung-suc-dong-long-xay-dung-bao-ve-bien-gioi-binh-yen-post467902.html