Ở nơi 'bon chen' được bỏ lại phía sau

Tự kỷ là một nhóm những rối loạn phức tạp của phát triển não bộ. Những người bị mắc chứng tự kỷ có thể gặp khó khăn trong việc học tập, giao tiếp. Cơ hội việc làm cho những người tự kỷ luôn là bài toán khó cho các đơn vị tuyển dụng cũng như các doanh nghiệp. Thấu hiểu được những khó khăn này, dự án mô hình kinh tế Vietnam's Autism Projects đã ra đời và đang dần phát triển.

Gia đình chị Ngọc Mai có con trai mắc chứng bệnh tự kỷ, nên chị đã tới mô hình kinh tế này để tham gia trải nghiệm, hiểu rõ hơn về công việc, về cuộc đời của các bạn .

Gắn bó với nơi đây 3 năm nay, Quang Anh coi nơi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình, bởi tại đây, anh được làm công việc mình yêu thích và phù hợp với khả năng. Đến giờ làm việc ai vào vị trí người đó, các bạn tự giác hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Những công việc như làm bánh pizza, pha coffee phục vụ khách, thu ngân bán hàng những công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng đối với các bạn tự kỷ đó là cả một sự nỗ lực của cả gia đình và cộng đồng. Tại đây các bạn được đào tạo việc làm bền vững, chuyên nghiệp.

Việc quản lý một công ty với đội ngũ nhân viên là những người tự kỷ thực sự là một thử thách, đòi hỏi sự kiên trì của người đứng đầu. Anh Trung mong muốn tạo được thêm nhiều cơ hội việc làm cho người tự kỷ. Bởi đây vừa là cách để giúp người mắc chứng bệnh làm chủ cuộc sống, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, quan tâm của xã hội dành cho người tự kỷ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khánh Linh - Công Anh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/o-noi-bon-chen-duoc-bo-lai-phia-sau-210785.htm