Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt ở hồ Bách Hợp Thủy

Theo ghi nhận, tại vị trí hồ Bách Hợp Thủy rộng gần 6ha trong công viên Thiên văn học, thuộc địa bàn quận Hà Đông, có rất nhiều cá chết nổi trắng một góc hồ, bốc mùi khó chịu. Nguyên nhân được cho là do nước thải sinh hoạt của người dân đổ vào hồ gây ô nhiễm.

Theo đó, mặt hồ Bách Hợp Thủy xuất hiện lớp váng màu đen đặc. Mặc dù đơn vị chủ đầu tư đã thuê công nhân vệ sinh dọn dẹp, vớt xác cá; tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Tình trạng ô nhiễm tại hồ Bách Hợp Thủy do nước thải sinh hoạt

Với tổng mức đầu tư khoảng 260 tỷ đồng, công viên Thiên văn học có diện tích hơn 12ha, được đưa vào hoạt động với mong muốn đáp ứng nhu cầu vui chơi, thể dục thể thao của người dân. Nhưng với tình trạng ô nhiễm, bốc mùi khó chịu như hiện nay, đã làm cho không gian xanh ở đây đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến việc tham quan, vãn cảnh và rèn luyện thể chất của nhiều người dân.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/o-nhiem-do-nuoc-thai-sinh-hoat-o-ho-bach-hop-thuy-223958.htm