Nước thành viên NATO 'than' tổn thất lớn vì viện trợ cho Ukraine

Năng lực phòng thủ quốc gia tổn hại nặng nề vì chính phủ tiền nhiệm viện trợ quá nhiều cho Ukraine, bộ trưởng quốc phòng mới nhậm chức của một nước thành viên NATO nhận xét.

Ông Robert Kalinak – tân Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia (ảnh: RT)

“Chính phủ tiền nhiệm khiến chúng ta không có hệ thống phòng không, không có lực lượng không quân chiến đấu và thậm chí không còn 700 triệu euro để mua máy bay MiG vì họ đã chuyển số tiền này cho Ukraine”, ông Robert Kalinak – tân Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia – nói với báo giới.

Ông Kalinak nhậm chức hồi tháng 10/2023, dưới thời chính phủ mới của Thủ tướng Robert Fico – người có quan điểm không ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine.

Theo ông Kalinak, chính phủ tiền nhiệm của Slovakia đã gửi các khí tài quan trọng của đất nước cho Ukraine mà không tính đến phương án thay thế. Ông Kalinak cũng chỉ trích các lãnh đạo cũ của Bộ Quốc phòng Slovakia làm việc kém hiệu quả.

“Hiện chúng tôi đang tìm cách đàm phán để đảm bảo rằng hệ thống phòng không của Slovakia sẽ được cung cấp bởi các đồng minh NATO”, ông Kalinak nói.

Ông Kalinak cũng cảnh báo không phận của Slovakia không được bảo vệ khi Mỹ đã rút hệ thống phòng không Patriot khỏi Slovakia vào năm 2023. Hệ thống phòng không SAMP/T của Italia cũng có thể bị chuyển khỏi Slovakia trong năm nay.

Năm 2022, Slovakia đã tặng hệ thống phòng không S-300 duy nhất của nước này cho Ukraine. Năm 2023, chính phủ nước này cung cấp 13 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine.

Ông Kalinak nhận định, các khoản viện trợ cho Ukraine của chính phủ tiền nhiệm đã khiến thế trận phòng thủ của Slovakia tổn hại nặng nề và nước này cần “nhiều năm” để khắc phục. Ví dụ, chính phủ mới của Slovakia khó có thể tìm ra giải pháp thay thế hệ thống S-300 (đã chuyển cho Ukraine) trong nhiệm kỳ.

“Có thể vấn đề sẽ được giải quyết vào cuối nhiệm kỳ, nhưng tôi chỉ hy vọng là như vậy”, ông Kalinak nói.

“Thật vô lý khi ông Jaroslav Nad và cấp dưới của ông ấy quyết định như vậy. Chúng tôi không phải là nước duy nhất có hệ thống S-300 mà Ukraine quan tâm. Tại sao Hy Lạp không cung cấp chúng? Tại sao Bulgaria không viện trợ? Đây là quyết định thái quá của ông Nad và Thủ tướng khi đó là ông Heger”, ông Kalinak nói, đề cập tới cựu Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad.

Sau chiến thắng bầu cử hồi tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Slovakia Fico đã tuyên bố dừng viện trợ quân sự cho Ukraine và cam kết ngăn khả năng Ukraine gia nhập NATO.

Theo ông Fico, việc phương Tây viện trợ cho Ukraine là “lãng phí nhân lực và tiền bạc vô ích”.

Vương Nam – RT

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nuoc-thanh-vien-nato-than-ton-that-lon-vi-vien-tro-cho-ukraine-a646501.html