Nước sông Quảng Huế 'nuốt' dần đất đai, chỉ còn cách nhà dân 20m

Từ đầu mùa mưa lũ đến nay, nhất là sau bão số 5, bờ sông Quảng Huế đoạn thôn Phú Nghĩa, xã Đại An, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) bị sạt lở nghiêm trọng. Chính quyền địa phương buộc phải di dời khẩn cấp 7 hộ dân để đảm bảo an toàn.

Có mặt tại hiện trường bờ sông Quảng Huế (nối từ sông Vu Gia qua sông Thu Bồn) đoạn chảy qua thôn Phú Nghĩa, xã Đại An vào sáng 19/10, PV Báo CAND ghi nhận tình trạng sạt lở nghiêm trọng đang diễn ra tại đây.

Thi thoảng, đất bị sạt lở lại ầm xuống dòng sông Quảng Huế đang cuồn cuộn chảy. Sông Quảng Huế đã ngoạm sâu vào đất sản xuất của người dân và còn cách căn nhà gần nhất khoảng 20m, cách đường bê tông chưa đầy 4m. Hai trụ điện cao thế cũng nằm sát bên bờ sông bị sạt lở. Chính quyền địa phương đã giăng dây và cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm để người dân không lại gần, nguy hiểm.

Chính quyền huyện Đại Lộc tổ chức họp dân để bàn phương án di dời ra khỏi khu vực sạt lở bờ sông Quảng Huế.

Tình trạng sạt lở bờ sông Quảng Huế ngày càng diễn ra nghiêm trọng, chỉ còn cách nhà dân gần nhất khoảng 20m.

Bờ sông Quảng Huế sạt lở nghiêm trọng từ đầu mùa mưa lũ năm nay, đặc biệt là từ sau cơn bão số 5 vừa qua.

Bà Huỳnh Thị Huệ (SN 1945, trú thôn Phú Nghĩa, xã Đại An) chia sẻ, là người dân địa phương nhưng chưa bao giờ bà thấy tình trạng sạt lở bờ sông Quảng Huế nghiêm trọng như lần này. “Cứ vào buổi tối, người dân ở đây không ai dám ngủ, phải thức để canh sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. Thi thoảng có người dùng đèn pin ra soi bờ sông xem sạt lở đến mức độ nào rồi. Sợ lắm”, bà Huệ thất thần nói.

Ông Lê Sáu (SN 1960, trú thôn Phú Nghĩa, xã Đại An) cho biết thêm, hằng đêm, ngoài tiếng nước sông chảy xiết, thi thoảng người dân lại nghe tiếng “ầm” là biết đất bị sạt lở, vậy là vội chạy ra xem. “Nguy hiểm quá! Giờ người dân của chúng tôi sống ở đây rất bất an. Mùa mưa lũ năm nay còn dài, chắc chắn tình trạng sạt lở sẽ tiếp diễn ngày càng nghiêm trọng hơn”, ông Sáu lo lắng.

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng bờ sông Quảng Huế, sáng 19/10, chính quyền xã Đại An đã huy động các lực lượng đến di dời tài sản của người dân sống bên sông đến nơi an toàn. Trước mắt, có 7 hộ dân được di dời lần này. Bên cạnh đó, xã Đại An cũng nghiên cứu đóng cọc tre dọc bờ sông nhằm làm chậm lại tình trạng sạt lở, chờ giải pháp căn cơ từ các cơ quan chức năng.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Đỗ Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Đại An cho biết, có 15 hộ dân với 30 nhân khẩu bị đe dọa bởi tình hình sạt lở nghiêm trọng bờ sông Quảng Huế. Trước mắt sẽ di dời 7 hộ dân nơi đây. Tùy tình hình sạt lở trong thời gian đến sẽ tiến hành di dời tất cả các hộ dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Công an xã Đại An, huyện Đại Lộc cùng các lực lượng khác và người dân khẩn trương di dời tài sản ra khỏi khu vực sạt lở vào sáng 19/10.

Ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc thông tin, ngay trong chiều 18/10 đã xuống kiểm tra thực tế và làm việc với các hộ dân thôn Phú Nghĩa, xã Đại An để bàn phương án di dời dân do ảnh hưởng của tình trạng sạt lở bờ sông Quảng Huế.

Huyện Đại Lộc đã chỉ đạo xã Đại An khẩn trương di dời các hộ có nguy cơ cao đến nơi an toàn; đồng thời lãnh đạo huyện Đại Lộc sẽ tổ chức họp các phòng, ban liên quan để đưa ra phương án ứng phó với tình trạng sạt lở sông Quảng Huế.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/nuoc-song-quang-hue-nuot-dan-dat-dai-chi-con-cach-nha-dan-20m--i671401/