Nước đen ngòm từ bãi rác Khánh Sơn đổ qua khu dân cư ở Đà Nẵng

Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đang kiểm tra nước đen ngòm từ bãi rác Khánh Sơn thải ra môi trường.

Ngày 29-11, lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý việc nước thải đen ngòm đổ ra từ bãi rác Khánh Sơn.

Tình trạng nước thải đen ngòm từ chân bãi rác Khánh Sơn chảy về kênh qua khu dân cư đường Phạm Thị Lam Anh (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) diễn ra trong mấy ngày gần đây. Nước thải có màu đen kèm mùi hôi nặng nề.

Nước đen ngòm từ bãi rác Khánh Sơn thải ra môi trường

Ông Võ Thành, Phó Chi cục, cho biết sáng cùng ngày, Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND phường Hòa Khánh Nam kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước để tìm nguyên nhân.

Theo người dân sống tại tổ 70, phường Hòa Khánh Nam, nước thải từ bãi rác Khánh Sơn đổ về khu vực dân cư bên dưới xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, dòng nước bỗng đen kịt và có mùi hôi nặng hơn ngày thường.

Dòng nước đen từ bãi rác Khánh Sơn thải ra ngoài môi trường

Ông Phan Văn Lào (trú tổ 70) cho biết thời điểm mà nước đen và hôi nhất là vào buổi sáng. Dân cư sống ở quanh đây rất khổ sở vì ô nhiễm mùi hôi. Ông Lào cho rằng do công tác xử lý rác tại bãi rác phía trên diễn ra vào buổi tối, nước thải chưa được xử lý nên mới có màu đen và mùi hôi như vậy. Người dân kiến nghị nhiều lần nhưng không có kết quả.

Người dân sống quanh khu vực này khổ sở vì chịu đựng mùi hôi

Ông Võ Như Hoài Quốc (cũng trú tổ 70) cho hay nước thải đen từ bãi rác đổ qua đây diễn ra từ rất lâu nhưng khoảng 1 tuần trở lại đây thì tình trạng nặng nề hơn. Vào mùa mưa, khu dân cư hai bên đường Phạm Thị Lam Anh bị ngập nước liên tục.

Mùa nắng thì nước thải ứ đọng, bốc mùi như có xác động vật. Ông Quốc đề nghị chính quyền thành phố cần sớm có giải pháp xử lý triệt để tình trạng trên.

Kênh nước đen đổ qua khu dân cư đường Phạm Thị Lam Anh

Trước đó, cuối tháng 10, UBND TP Đà Nẵng đã giao UBND quận Liên Chiểu phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý tình trạng nước rỉ rác chưa qua xử lý đổ ra môi trường tại bãi rác Khánh Sơn.

Đồng thời, thành phố cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dụng hạ tầng và phát triển đô thị phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện thu gom toàn bộ lượng nước rỉ rác phát sinh, xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/nuoc-den-ngom-tu-bai-rac-khanh-son-do-qua-khu-dan-cu-o-da-nang-20231129111429307.htm