Nước dâng cao 2m, lũ ống cuốn chết 3 người ở Điện Biên

Trường mầm non, trạm y tế xã chìm trong biển nước 2m do lũ ống đổ về, nước sông suối dâng cao.

Chiếc cầu bắc từ bản Hua Ca sang bản Thẩm Pao bị lũ cuốn chỉ còn lại phần chân.

Ngày 4/8, do ảnh hưởng của mưa lũ, nước sông suối dâng cao, lũ ống từ đầu nguồn suối Huổi Puốc đổ về khu vực xã biên giới Mường Lói (huyện Điện Biên, Điện Biên) đã gây ngập lụt nặng.

Điểm trường Mầm non Na Cọ và Trạm y tế xã Mường Lói bị ngập sâu nhất, mực nước lên tới gần 2m. Nhiều máy tính, trang thiết bị và đồ dùng học tập bị hư hỏng.

Theo báo cáo từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, 16h30' ngày 4/8, tại xã bản Thẩm Pao, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, chị Giàng Thị Sua cùng con trai 4 tuổi khi đi qua suối đã bị nước cuốn trôi.

Gần 200 người tham gia tìm kiếm đã phát hiện xác chị Sua ở gần bản Thẩm Pao. Đến sáng 5/8, thi thể cháu bé được tìm thấy ở hạ nguồn suối Nậm Ca, cách 7km.

Xác cô bé 15 tuổi bị lũ cuốn vào chiều 4/8 khi đi chăn bò cũng được tìm thấy.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên, chính quyền địa phương đã đến chia buồn tại các gia đình có người chết do mưa lũ.

Theo VnExpress

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/nuoc-dang-cao-2m-lu-ong-cuon-chet-3-nguoi-o-dien-bien-d47129.html