Nước châu Âu cảnh báo NATO 'lằn ranh đỏ' chớ vượt ở Ukraine, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cũng tỏ rõ lập trường

Hồi cuối tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak đã chỉ trích ý tưởng đưa lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tới Ukraine, bằng cách gọi đó là 'lằn ranh đỏ' chớ nên vượt qua.

NATO khẳng định không gửi quân đến Ukraine. (Nguồn: NATO)

Hồi cuối tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, không loại trừ khả năng điều bộ binh của NATO tới Ukraine, dấy lên làn sóng phản đối từ các quan chức cấp cao của các nước thành viên NATO, bao gồm Anh, Cộng hòa Czech, Phần Lan và Thụy Điển, thậm chí cả Mỹ.

Hôm 8/3, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski ủng hộ ông Macron khi nói rằng, sự hiện diện của NATO ở Ukraine “không phải là không thể tưởng tượng được” và cho biết đã có quân nhân của các nước thành viên liên minh quân sự này ở quốc gia Đông Âu.

Ngày 12/3, hãng tin RT dẫn phát biểu của Bộ trưởng Slovakia Robert Kalinak với phóng viên hãng tin Ta3 rằng, các chính trị gia ở phương Tây đang lợi dụng xung đột và đau khổ ở Ukraine để phục vụ mục đích riêng của họ.

Ông cảnh báo, việc đưa binh sĩ của liên minh tới Ukraine sẽ “làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra xung đột toàn cầu”, nói thêm rằng, những người “nghiêm túc ủng hộ Kiev" nên kêu gọi “người dân khỏe mạnh” của quốc gia Đông Âu đang chìm trong xung đột này về nước.

Kêu gọi một lối thoát phi bạo lực" và đã đến lúc "phải tìm kiếm các giải pháp hòa bình”, theo Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia, "chỉ có bằng cách chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, chúng ta mới có thể ngăn chặn đổ máu thêm và khôi phục chủ quyền của Ukraine”.

Người đứng đầu Quốc hội Slovakia Peter Pellegrini bày tỏ quan điểm tương tự trong chuyến thăm nước láng giềng Hungary, tuyên bố rằng Bratislava sẽ không cử một binh sĩ nào tới Ukraine.

Trong khi đó, ngày 11/3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gián tiếp bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Pháp về việc không loại trừ triển khai quân đội tới Ukraine.

Trả lời phỏng vấn Reuters, ông Stoltenberg nhấn mạnh: “NATO không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine, không tham gia cuộc xung đột và các đồng minh NATO cũng vậy”.

Theo ông, ngay cả khi các quốc gia NATO riêng lẻ gửi quân tới Ukraine, điều đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ liên minh vì các thành viên của liên minh này bị hiệp ước phòng thủ tập thể ràng buộc.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Macron có phạm sai lầm khi đề cập "sự mơ hồ chiến lược" về khả năng triển khai quân đội phương Tây tới Ukraine hay không, ông Stoltenberg đáp: "Điều mấu chốt là chúng ta phải tham vấn và có cách tiếp cận chung đối với những chủ đề quan trọng này bởi vì chúng quan trọng đối với tất cả".

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nuoc-chau-au-canh-bao-nato-lan-ranh-do-cho-vuot-o-ukraine-tong-thu-ky-jens-stoltenberg-cung-to-ro-lap-truong-263927.html