Nữ võ sĩ bị tước Huy chương do có hormon nam vượt quá quy định

Nữ võ sĩ Lin Yu Ting (Đài Loan, Trung Quốc) và Imane Khelif (Algeria) bị tước huy chương, hủy kết quả thi đấu tại giải vô địch boxing nữ thế giới 2023 do có nồng độ testosterone quá mức cho phép.

Nữ võ sĩ Lin Yu Ting (áo xanh) trong một lần thi đấu. (Nguồn: Taiwan News)

Nữ võ sĩ Lin Yu Ting giành huy chương đồng hạng dưới 57 kg giải vô địch boxing nữ thế giới 2023 diễn ra tại Ấn Độ.

Tuy nhiên, Hiệp hội quyền Anh Quốc tế (IBA) quyết định tước huy chương của võ sĩ người Đài Loan (Trung Quốc) do cô không đáp ứng điều kiện y tế.

Lin được xác định có nồng độ testosterone (hormone sinh dục nam) vượt quá mức cho phép. Võ sĩ Svetlana Kamenova Staneva của Bulgaria, người thua Lin ở tứ kết hôm 22/3, được đôn lên nhận huy chương đồng.

Sau quyết định từ IBA, cả Lin Yu Ting và HLV của cô đều không giấu được sự thất vọng. Hiệp hội quyền Anh Đài Loan cho biết sẽ kháng cáo sau khi nhận được những thông tin và báo cáo chi tiết về vụ việc

Lin Yu Ting sinh năm 1995, từng giành Huy chương vàng hạng gà (57-61 kg) và hạng lông (61-66 kg) tại giải vô địch boxing nữ thế giới năm 2018 và 2022. Cô cũng 2 lần vô địch châu Á ở hạng gà (2017) và hạng lông (2019).

Võ sĩ Imane Khelif của Algeria. (Nguồn: foot-algerie.com)

Ngoài Lin Yu Ting, võ sĩ Imane Khelif (Algeria) cũng bị tước danh hiệu, hủy kết quả vì lý do tương tự.

Tay đấm 23 tuổi người Algeria bị loại chỉ vài giờ trước trận chung kết hạng 66 kg khi kết quả kiểm tra sinh hóa cho thấy chỉ số testosterone của cô vượt quá quy định.

Võ sĩ Janjaem Suwannapheng (Thái Lan), người thua Imane Khelif ở bán kết được đôn lên thi đấu trận chung kết.

Ủy ban Olympic Algeria xác nhận Imane Khelif bị loại vì "lý do y tế". Tuy nhiên, họ cho biết sẽ kháng cáo và hỗ trợ Imane để cô được tham dự vòng loại Olympic 2024 khu vực châu Phi.

Tại giải vô địch boxing nữ thế giới 2023, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm của Việt Nam giành huy chương bạc ở hạng cân dưới 50 kg sau khi để thua Nikhat Zareen (chủ nhà Ấn Độ) trong trận chung kết.

Với thành tích này, cô nhận phần thưởng 50.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng) kèm theo suất dự Olympic Paris 2024.

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nu-vo-si-bi-tuoc-huy-chuong-do-co-hormon-nam-vuot-qua-quy-dinh-221396.html