Nữ tư lệnh đầu tiên của Hải quân Mỹ

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 95-1 để bổ nhiệm Đô đốc Lisa Franchetti làm tư lệnh Hải quân và là thành viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Như vậy, bà đã trở thành nữ tư lệnh đầu tiên trong lịch sử 247 năm của lực lượng này. Bà Franchetti là ai và tại sao Tổng thống Mỹ Joe Biden lại trọng dụng bà?

Bà Lisa Franchetti là người gốc Rochester, New York, và nhận bằng cử nhân báo chí tại Đại học Northwestern, gia nhập quân đội vào năm 1985 thông qua Chương trình Quân đoàn Huấn luyện Sĩ quan Dự bị Hải quân.

Đô đốc Lisa Franchetti gần đây nhất giữ chức quyền chỉ huy các hoạt động hải quân từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2023 và là phó chỉ huy hoạt động hải quân thứ 42 từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023.

Bà đã phục vụ trên một loạt tàu mặt nước, chỉ huy một tàu khu trục tên lửa dẫn đường, một phi đội tàu khu trục và hai nhóm tác chiến tàu sân bay.

Báo chí chính thống Mỹ phần lớn ca ngợi sự lựa chọn của Tổng thống Biden, cho rằng nhân vật kỳ cựu trong ngành hải quân 38 năm kinh nghiệm này trước đây từng chỉ huy Hạm đội 6 và lực lượng hải quân Mỹ tại Hàn Quốc, đồng thời từng giữ chức vụ chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tiến cử Đô đốc Samuel Paparo, tư lệnh hiện tại của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân để Tổng thống Biden bổ nhiệm vào chức vụ này. Tuy nhiên, ông Biden đã quyết định đề cử Đô đốc Paparo vào Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Theo AP, một quan chức cấp cao tiết lộ rằng, dựa trên kinh nghiệm sâu rộng của bà trên biển và trên bờ, bao gồm nhiều vị trí hành chính và chính sách cấp cao khác nhau, Tổng thống Biden đã chọn Đô đốc Lisa Franchetti lãnh đạo Hải quân Mỹ.

Trong đợt này, Thượng viện Mỹ cũng phê chuẩn Đại tướng David Allvin làm Tham mưu trưởng Không quân, trong khi Trung tướng Christopher Mahoney được phê chuẩn là Phó Tư lệnh Lính thủy đánh bộ với tỷ lệ phiếu 86-0.

Cả ba nhân vật nói trên đã được đề cử từ nhiều tháng trước, nhưng Thượng nghị sỹ Tuberville cản trở việc phê chuẩn để phản đối việc chính phủ hỗ trợ chi phí đi lại để nạo phá thai đối với các quân nhân và người thân của họ. Hàng trăm sỹ quan và gia đình họ bị ảnh hưởng bởi hành động của ông Tuberville. Lầu Năm Góc đã cảnh báo rằng, việc trì hoãn phê chuẩn nhân sự quân đội đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.

(Nguồn: Sputnik và Economic Times)

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nu-tu-lenh-dau-tien-cua-hai-quan-my-201587.htm