Nữ tổng giám đốc làm giả sổ đỏ lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Là chủ công ty tư vấn quản lý tại Đà Nẵng, Trần Thị Thu Hạnh (SN 1995) 'nổ' có quan hệ với lãnh đạo thành phố nên có thể làm sổ đỏ đất. Nữ quái nhiều lần lấy gần 1,6 tỷ đồng của nạn nhân, nhưng không thực hiện cam kết.

Ngày 19/3, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với Trần Thị Thu Hạnh (SN 1995, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiều, TP.Đà Nẵng) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Trần Thị Thu Hạnh lãnh 16 năm tù về 2 tội danh.

Trần Thị Thu Hạnh là Giám đốc Công ty CP Tư vấn và chứng nhận Farming Worlds (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, Đà nẵng). Vào năm 2019, Hạnh quen biết với anh Nguyễn Văn H. (SN 1986, ngụ H.Đại Lộc, Quảng Nam). Hạnh khoe có mối quan hệ với lãnh đạo TP.Đà Nẵng và có khả năng làm sổ đỏ.

Sau đó, anh H. giới thiệu anh Nguyễn Tấn Q. (SN 1979, cùng quê và cùng làm việc tại công ty) cho Hạnh.

Lần thứ nhất, vào ngày 04/01/2022, tại một quán cà phê ở P.Hòa Khánh Bắc, anh H. dẫn anh Q. đến gặp Hạnh để nhờ làm sổ đỏ các thửa đất mà anh Q. mua trước đó. Ngày 04/01/2022, anh Q. đưa cho Hạnh hồ sơ viết tay thửa đất 110m2 tại tổ 14 Đà Sơn (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu). Hạnh nói chi phí 400 triệu đồng.

Từ ngày 06/01/2022 đến ngày 11/02/2022, anh Q. đã 3 lần chuyển cho Hạnh 310 triệu đồng. Hạnh lên mạng liên hệ người đàn ông tên Kiều (không rõ lai lịch) đặt làm giả sổ đỏ để mua và đến ngày 19/02/2022, Hạnh giao sổ đỏ giả cho anh Q. rồi nhận tiếp 90 triệu đồng còn lại.

Lần thứ 2, đầu tháng 5/2022, anh Q. đưa cho Hạnh hồ sơ viết tay để nhờ làm sổ đỏ thửa đất 200m2 ở khối Quang Thành (P.Hòa Khánh Bắc), giá là 580 triệu đồng. Hạnh cùng liên lạc với Kiều đặt làm giả 2 sổ đỏ giả (tách thửa đất thành 2 lô từ thừa đất trên) rồi giao cho anh Q., nhận hết tiền “phí”.

Trần Thị Thu Hạnh lúc bị bắt.

Lần thứ 3, Hạnh nói dối là những thửa đất của anh Q. thuộc quy hoạch nên phải làm thủ tục xin tách thửa, xin đổi đất ở những vị trí đẹp, tổng chi phí 600 triệu đồng. Cũng với thủ đoạn tương tự, Hạnh mua sổ đỏ giả rồi giao anh Q.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của anh Q. là 1,58 tỷ đồng, Hạnh xây nhà cho mẹ, trả nợ, tiêu xài.

Anh Q. đem các sổ đỏ đi làm thủ tục, thế chấp vay tiền thì biết được sổ đỏ là giả. Đến tháng 4/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Hạnh. Hạnh ăn năn, nêu lý do là làm ăn thua lỗ, nợ nần, áp lực nuôi con dẫn đến làm liều.

HĐXX tuyên phạt Trần Thị Thu Hạnh 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/nu-tong-giam-doc-lua-dao-chiem-doat-tien-ty-va-lam-gia-giay-to_160164.html