Nữ tiếp viên hàng không bị phạt 1,2 tỷ đồng vì mang ngoại tệ lậu

Hôm nay (27.3), TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Hà Thị Thùy Dương (SN 1983, ngụ tại quận Gò Vấp, TP.HCM) bằng hình thức phạt tiền 1,2 tỷ đồng về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; đồng thời, HĐXX tuyên tịch thu sung vào công quỹ số tiền vật chứng là 90.000USD (tương đương 1,9 tỷ đồng).

Theo vụ án, khuya 3.11.2015, trên chuyến bay OZ735 từ Hàn Quốc đến TPHCM, Hà Thị Thùy Dương là tiếp viên hàng không của hãng Asian Ariline đi cùng phi hành đoàn nhập cảnh vào Việt Nam nhưng không khai báo Hải Quan có mang theo ngoại tệ. Sau đó, lực lượng Hải Quan sân bay Tân Sơn Nhất đã kiểm tra và phát hiện hành lý của Dương có mang theo 90.000 USD, không khai báo. Ngày 27.11.2015, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất ra quyết định khởi tố đối với nữ tiếp viên này.

Qua điều tra, Dương vào làm tiếp viên hàng không của hãng hàng không Asian Ariline từ năm 2008, Dương xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu sân bay quốc tế của Việt Nam 584 lần. Dương khai rằng, số tiền trên là của bạn trai người Hàn Quốc của Dương bỏ vào lúc ở bên Hàn Quốc, khi Dương đi vào phòng vệ sinh để trang điểm nên không biết.

Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan chức năng của Việt Nam đã không tìm ra ai là bạn trai như Dương đã khai ở Hàn Quốc, nên Dương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Phan Hồng - P.B

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/nu-tiep-vien-hang-khong-bi-phat-12-ty-dong-vi-mang-ngoai-te-lau-650405.bld