Nữ thạc sĩ quyết tâm chinh phục ngôi vị Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023

Trải qua hai vòng chung khảo căng thẳng tại phía Bắc và phía Nam, cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam - Miss Petite Vietnam đã tìm kiếm được 30 thí sinh xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết.

Theo đánh giá của ban giám khảo, dù năm đầu tiên được tổ chức song cuộc thi đã quy tụ nhiều ứng viên không chỉ xinh đẹp, mà còn rất tài năng, bản lĩnh, xứng đáng là hình mẫu cho người phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Trong dàn thí sinh tranh tài ở chung kết Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023, Ka Huynh (SBD 914) được mọi người đặc biệt quan tâm. Cô gái dân tộc Cơ Ho gây ấn tượng bởi vẻ ngoài ngọt ngào, chiều cao 161cm, số đo ba vòng 85-67-95. Hiện tại Ka Huynh đã tốt nghiệp khoa Luật ở Đại học Đà Lạt.

Ở vòng sơ khảo, cô gái quê Lâm Đồng gây ấn tượng bởi sự mộc mạc, giản dị. Ka Huynh cho biết dù cô đến với cuộc thi nhờ sự động viên từ một số người quen song cô vẫn quyết tâm để vượt qua những rào cản về ngoại hình mà mọi người mặc định.

Ngoài ra, Nguyễn Vũ Anh Phương (SBD 829) cũng được quan tâm khi sở hữu thành tích ấn tượng. Cô tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ Văn. Anh Phương cao 153cm, nặng 47kg và số đo ba vòng 76-63-93. Cô gái quê Quảng Ninh gây ấn tượng với ban giám khảo trong vòng sơ khảo bởi khả năng trả lời tự tin, lưu loát.

Thí sinh Trần Mỹ Huyền (SBD 899) cũng là cái tên hứa hẹn “làm nên chuyện" tại Hoa hậu Nhân ái Việt Nam. Cô sở hữu chiều cao 162cm, số đo ba vòng 88-66-94. Mỹ Huyền gây ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ cùng học thức tốt.

Người đẹp đến từ Hà Nội học thạc sĩ Giáo dục và phát triển cộng đồng, khoa Tâm lý giáo dục học và là giám đốc dự án xã hội. Trong vòng sơ khảo, Mỹ Huyền tự tin khi trả lời về việc thực hiện công tác thiện nguyện. Cô nói: “Tôi thấy mình phải có kiến thức, tính minh bạch từ khâu tổ chức và đề ra cụ thể nhiệm vụ, chức năng, trách nhiệm trong từng hoạt động".

Nguyễn Hoàng Dung (SBD 895) cao 158cm, tốt nghiệp ngành Quản lý và Lãnh đạo tại Úc. Cô sở hữu gương mặt ưa nhìn, số đo ba vòng 80-61-88. Khả năng nói chuyện lưu loát, tự tin là điểm cộng của người đẹp Hoàng Dung trong cuộc thi. Điển hình là ở vòng sơ khảo, cô thoải mái chia sẻ về cảnh quan thiên nhiên ở Đà Nẵng và sẵn sàng làm huấn luyện viên để hỗ trợ đạo diễn Phước Sang (giám khảo cuộc thi) khi đi du lịch.

Một trong 5 cái tên được chú ý ở cuộc thi là Lê Trang Ngân (SBD 279). Cô cao 145cm, số đo ba vòng 74-57-86. Không chỉ là thí sinh có chiều cao thấp nhất cuộc thi, người đẹp còn gây ấn tượng bởi vóc dáng mảnh mai, đặc biệt là vòng eo 57cm. Hiện tại, Trang Ngân đang là quản lý thời trang. Trong vòng sơ khảo, cô thừa nhận chiều cao khiêm tốn là lợi thế, giúp cô được chú ý hơn tại cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam.

Sau khi ghi tên mình vào top 30 chung cuộc, các cô gái của Miss Petite Vietnam sẽ có nhiều hoạt động trải nghiệm, rèn luyện trước thềm chung kết. Trong đó, ban tổ chức đưa các thí sinh tham quan, quay hình giới thiệu các điểm đến nổi tiếng và quảng bá một số nét văn hóa tại tỉnh Lâm Đồng. Các ứng viên bày tỏ niềm hào hứng với các hoạt động này bởi giúp họ tự tin, dạn dĩ hơn trước ống kính đồng thời cũng mang đến nhiều trải nghiệm khó quên khi dự thi.

Ngoài ra, top 30 Hoa hậu Nhân ái Việt Nam còn tham gia một số hoạt động như: trao tặng xe đạp đến học sinh nghèo hiếu học tại thành phố Đà Lạt (một trong chuỗi Hành trình nhân ái trong và sau cuộc thi); tham gia chương trình Mini Marathon tại thành phố Đà Lạt; luyện tập, huấn luyện chuyên môn chuẩn bị cho đêm thi chung kết…

Chung kết Hoa hậu Nhân ái Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 16.9 ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng. Thành phần ban giám khảo gồm Th.S BS CK2 Phan Thị Hồng Vinh (giám khảo nhân trắc học), ca sĩ Phương Thanh, diễn viên Trương Ngọc Ánh, đạo diễn Phước Sang, ông Nickson Sim đến từ Malaysia (nhà sáng lập cuộc thi Miss Petite Global, người đẹp Đỗ Ngọc Hà, doanh nhân Lê Thị Thu và ông Vương Duy Biên (Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch).

Mộc Miên

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nu-thac-si-quyet-tam-chinh-phuc-ngoi-vi-hoa-hau-nhan-ai-viet-nam-2023-a20383.html