Nữ sinh Học viện Phụ nữ Việt Nam trưởng thành qua những trải nghiệm nghề nghiệp

Lê Phương Anh là sinh viên khoa Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, cùng trải nghiệm đa dạng ở các công việc làm thêm và tích cực trong các hoạt động ngoại khóa của Đoàn trường, Phương Anh cho thấy sự năng động, chăm chỉ chịu khó học hỏi trong việc phát triển bản thân mà một người trẻ nên có.

Lê Phương Anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, là sinh viên khoa Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Trong xã hội hiện nay, khi ngành nghề ngày càng đa dạng, sự lựa chọn nghề nghiệp cũng vì thế mà trở thành nỗi băn khoăn của nhiều sinh viên. Thế nhưng dù lựa chọn bất cứ ngành nghề nào cũng cần học hỏi những kĩ năng cơ bản từ đời sống. Vậy nên, ngay từ năm nhất Đại học, Phương Anh đã mong muốn bản thân được thử sức và có nhiều trải nghiệm nghề nghiệp khác nhau chứ không chỉ dừng lại ở tham gia hoạt động Đoàn trường.

Phương Anh tham gia các hoạt động ngoại khóa của Đoàn trường như làm MC, lễ tân hay các hoạt động trình diễn áo dài.

Với những công việc làm thêm Phương Anh sẽ dành một khoảng thời gian học hỏi nhất định để có thể đa dạng sự trải nghiệm như: Mẫu ảnh, làm video booking sản phẩm trên Tiktok; Facebook, chuyên viên tư vấn về sức khỏe chăm sóc da, lễ tân, telesale, phục vụ quán ăn... “Khi đó, những công việc ấy dù không đúng với chuyên ngành học nhưng mình lại được tiếp cận nhiều khía cạnh đáng học hỏi như cách sắp xếp công việc, sự sáng tạo linh hoạt cần có, biết nắm bắt lợi thế ngoại hình và vận dụng trí tuệ bản thân. Sau những lần va chạm các công việc khác nhau thì những lỗi sai sơ đẳng dần không còn, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn. Điều này giúp mình nhận ra tập trung mục tiêu và làm việc khoa học là điều cần thiết trong bất kì cơ hội việc làm nào trong tương lai, nhờ đó kinh tế không còn là điều đáng lo ngại.”- Phương Anh chia sẻ.

Tuy nhiên, tới năm 3 đại học, khi các môn chuyên ngành chiếm phần đa thì việc chuyển hướng tập trung chọn cho mình công việc đúng với ngành học hiện nay được cô gái đưa vào lộ trình cuộc sống. Phương Anh bắt đầu nhận viết kịch bản, nội dung cho kênh Youtube với những chương trình như kể chuyện, làm đồ hanmade cho các em thiếu nhi, viết nội dung cho fanpage công ty, MC review cho những sản phẩm. Song song với đó cô vẫn nhiệt huyết trong các hoạt động của trường với vai trò MC và sau mỗi lần dẫn Phương Anh chia sẻ đều được học thêm điều mới, rút kinh nghiệm những thứ bản thân đã làm và chưa làm được. Phương Anh cho biết: “Khi được làm việc trong một môi trường văn minh đúng với ngành học, được phát triển những điều đúng với con đường mình đang hướng tới sẽ cho mình thật nhiều hứng khởi và kinh nghiệm. Đó cũng là cách để mình định hướng tương lai gần bởi những thứ đang làm đều cho mình phát huy hết khả năng của bản thân một cách tự tin.

Nói vậy không phải mình chưa từng bị áp lực, ngoài áp lực đồng trang lứa mọi người thường thấy thì hiện nay thế giới ảo với những “bức tranh, bức ảnh” hoàn hảo và cuộc sống lý tưởng có thể tạo ra áp lực về việc phải sống theo tiêu chuẩn chung còn đáng sợ hơn. Để vượt qua áp lực này, mình đã học cách đánh giá lại giá trị thực sự của mình, tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống và biết cách đặt giới hạn thay vì so sánh với người khác, hài lòng về những gì mình đã thực sự cố gắng. Điều quan trọng nhất mình thấy đó chính là học cách yêu thương và tôn trọng bản thân, biết rằng mỗi người đều có giá trị riêng và đáng quý.”

Phương Anh chia sẻ thêm: “Với một người luôn nhiệt tình, thích tìm tòi khám phá và sự năng động thì mình thấy ngành Truyền thông là một lựa chọn đúng đắn để mình có thể hoàn thiện và phát huy bản thân được nhiều nhất. Mình luôn muốn được trò chuyện, giao tiếp và lan tỏa năng lượng tích cực đến cho mọi người, lan tỏa nguồn cảm hứng như khi làm MC và mang đến một không khí náo nhiệt cho các bạn sinh viên.”

Nói về những dự định trong tương lai Phương Anh mong muốn tập trung cho việc học, trau dồi kĩ năng MC để tham gia các cuộc thi trong thời gian tới. Bên cạnh đó cô cũng chia sẻ sẽ chú ý sức khỏe qua việc tập Gym, chú ý rèn luyện tiếng Anh để chuẩn bị thi bằng TOEIC và học đàn Tì Bà – một loại nhạc cụ truyền thống mà cô yêu thích.

Ảnh NVCC

Lưu Hồng Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-hoc-vien-phu-nu-viet-nam-truong-thanh-qua-nhung-trai-nghiem-nghe-nghiep-post1630434.tpo